Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh và tinh thần dấn thân, đổi mới

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, nhiều doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã có những thành công bước đầu trên hành trình khởi nghiệp.

Năm 2021, anh Nguyễn Khắc Huân (SN 1993, quê xã Sơn Châu, Hương Sơn) quyết định từ bỏ công việc thu nhập khá, cuộc sống ổn định ở Hà Nội trở về quê hương khởi nghiệp với các sản phẩm nhung hươu.

Bán nhà ở Thủ đô, đưa vợ con về quê, anh dồn gần 5 tỷ đồng tiền vốn vào xây dựng trang trại nuôi hươu, nhà máy chế biến và thành lập Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung hươu Việt.

4.jpg
Anh Nguyễn Khắc Huân (áo trắng) khởi nghiệp với sản phẩm nhung hươu.

Anh Nguyễn Khắc Huân – Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung hươu Việt chia sẻ: “Mặc dù gia đình đã có truyền thống nuôi hươu, bán nhung hàng chục năm nhưng thời gian đầu khởi nghiệp, tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn khi tài chính, kinh nghiệm sản xuất và thương mại còn hạn chế. Song, nhờ tham gia chương trình OCOP, được chính quyền hỗ trợ, hơn nữa mục tiêu quảng bá đặc sản của địa phương cũng đã mang lại cho tôi động lực lớn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, từng làm về lĩnh vực thương mại điện tử khi còn ở Hà Nội nên tôi có kinh nghiệm phát triển mảng thị trường online, đây chính là thế mạnh của công ty. Thay vì tập trung cho phương thức kinh doanh truyền thống, công ty tích cực quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số như tiktok, youtube, facebook… Cùng đó, chú trọng chất lượng sản phẩm và bộ nhận diện thương hiệu”.

1.jpg
Hiện Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung hươu Việt có trang trại hươu quy mô 100 – 150 con.

Hiện nay, công ty có trang trại hươu quy mô 100 – 150 con và bao tiêu đầu ra cho nhiều bà con nuôi hươu trên địa bàn huyện Hương Sơn. Các sản phẩm của công ty như rượu nhung hươu, cao hươu, bột nhung hươu, nhung hươu tươi… đã có lượng khách hàng ổn định ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước. Từ doanh thu năm đầu tiên chỉ mới 1,5 – 2 tỷ đồng, đến nay đã đạt 5 – 7 tỷ đồng/năm, số lượng khách hàng cũng tăng dần hàng năm.

Anh Huân cho biết: “Là doanh nhân trẻ, mình phát huy lợi thế của mình là sức trẻ, nhạy bén với công nghệ số, xu hướng thị trường và đặc biệt là dám đặt ra mục tiêu lớn để từng bước chinh phục. Mục tiêu trong 5 năm tới của công ty là tiếp tục phát triển mảng online, ứng dụng chuyển đổi số toàn diện hơn, đưa quy mô doanh nghiệp từ 25 lên 50 lao động và bao tiêu đầu ra cho nhiều người dân hơn”.

9.jpg
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nhật Quang Phát chú trọng khâu quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh.

Anh Nguyễn Mạnh Tường (SN 1994) hiện là người đứng đầu của 2 công ty: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nhật Quang Phát (Thạch Hà) và Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Hatisa (TP Hà Tĩnh).

Khởi nghiệp khi chưa đầy 30 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Mạnh Tường đã kiên trì, nỗ lực tạo chỗ đứng cho thương hiệu công ty trên thương trường. Qua 2 năm, hiện Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nhật Quang Phát với thương hiệu giấy Melia, chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm doanh giấy ăn, giấy vệ sinh hiện đã phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh với khoảng 2.000 điểm bán, doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng/năm.

Anh Nguyễn Mạnh Tường cho hay: “Năm 2022, khi đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng, tôi tìm hiểu thị trường rồi quyết định rẽ ngang, thành lập công ty sản xuất giấy với mục tiêu theo đuổi sản phẩm sạch, làm từ bột giấy nguyên sinh. Đầu tư gần 3 tỷ đồng khởi nghiệp lĩnh vực mới, tôi cũng phải đối mặt rất nhiều khó khăn, nhất là cuộc đua cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Thời gian đầu, tôi phải học hỏi từ nhiều kênh, trực tiếp đi chào hàng để sản phẩm của mình tiếp cận được với khách hàng”.

6.jpg
Đầu năm 2024, anh Nguyễn Mạnh Tường đầu tư mảng nông nghiệp sạch với sản phẩm chế biến sâu như bột rau detox các loại, bột dinh dưỡng cho trẻ.

Đầu năm 2024, khi lĩnh vực sản xuất giấy đi vào hoạt động ổn định, anh Tường quyết định đầu tư 2 tỷ đồng phát triển thêm mảng nông nghiệp sạch với sản phẩm chế biến sâu như bột rau detox các loại, bột dinh dưỡng cho trẻ. Tháng 9/2024, sản phẩm của công ty bắt đầu đưa ra thị trường và hiện đã được nhiều người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh đón nhận. Anh Tường cho biết, vì là sản phẩm mới nên giai đoạn tới sẽ tập trung cho khâu marketing để tăng tính nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Câu chuyện trở thành doanh nhân của chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1993, TP Hà Tĩnh) cũng trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ với sự táo bạo, dám thay đổi bản thân. Dù theo học ở Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nhưng cảm thấy bản thân đam mê kinh doanh hơn, năm 2019, chị Nguyễn Thị Huyền Trang thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang (TP Hà Tĩnh) làm đại lý cấp 1 cho các hãng vé máy bay. 2 năm sau, chị Trang quyết định đầu tư làm thêm trầm hương với thương hiệu trầm hương Tâm Thiên Hương.

5.jpg
Với chị Nguyễn Thị Huyền Trang, khởi nghiệp cần một chút “liều” và dám bước ra khỏi vòng an toàn.

“Nhận thấy Hà Tĩnh có lợi thế về nguyên liệu cây dó trầm, hơn nữa sản phẩm từ trầm được thị trường ưa chuộng, tôi đã bỏ hơn 500 triệu đồng mua máy móc sản xuất. Khi quyết định đến với một lĩnh vực mới, ngoài việc phải nghiên cứu, tìm hiểu, tính toán kỹ thì cần thêm... một chút “liều” và dám bước ra khỏi vòng an toàn.

Dù có những lời cảnh báo từ người thân nhưng tôi vẫn kiên trì làm và đến nay, các sản phẩm của trầm hương Tâm Thiên Hương đã có mặt tại nhiều tỉnh thành, trong đó 80% là Hà Tĩnh và Hà Nội. Lợi thế của trầm hương Tâm Thiên Hương là tham gia chương trình OCOP, được chứng nhận OCOP 4 sao từ cuối năm 2021 nên đã tạo được thương hiệu và niềm tin với khách hàng. Từ doanh thu năm đầu chỉ hơn 100 triệu đồng, đến nay doanh thu từ trầm hương đã đạt khoảng 2 tỷ đồng/năm” – chị Huyền Trang chia sẻ.

6.jpg
Hiện nay, doanh thu của trầm hương Tâm Thiên Hương đã đạt khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Không chỉ anh Huân, anh Tường, chị Trang, nhiều doanh nhân trẻ ở Hà Tĩnh đã có những thành công bước đầu trên hành trình khởi nghiệp. Dù họ chưa phải là những doanh nhân, doanh nghiệp nổi bật trong nền kinh tế nhưng ở họ toát lên tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro của một chiến binh thương trường thực sự. Đặc biệt, thế hệ doanh nhân trẻ còn có cơ hội và khả năng tiếp cận, tiếp nhận công nghệ mới tốt hơn để ứng dụng số hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho biết: "Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh hiện có 127 hội viên, hoạt động trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, thách thức, nhiều tấm gương doanh nhân trẻ đã mạnh dạn làm mới mình, nhất là tận dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Không chỉ phát huy lợi thế của người trẻ trong phát triển sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, các hội viên doanh nhân trẻ luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tiên phong, thực hiện tốt các nhiệm vụ của hội và hỗ trợ nhau cùng phát triển, tạo nguồn cảm hứng để cổ vũ thanh niên lập thân, lập nghiệp, đưa phong trào doanh nhân trẻ ngày càng lớn mạnh”.

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà vọt cao gần 14%/năm

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà lên gần 14%/năm

Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.
Hương vị “bếp nhà làm” lan tỏa thị trường Tết

Hương vị “bếp nhà làm” lan tỏa thị trường Tết

Không cần bao bì bắt mắt hay quảng cáo rầm rộ, những món ăn từ “bếp nhà làm” vẫn hiện diện trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình Hà Tĩnh, được người tiêu dùng lựa chọn bởi hương vị quen thuộc và chất lượng đảm bảo.
Các sản phẩm từ nhung hươu đắt hàng dịp Tết

Các sản phẩm từ nhung hươu đắt hàng dịp Tết

Dịp tết Nguyên đán, thị trường nhung hươu Hà Tĩnh sôi động hơn hẳn khi nhu cầu bồi bổ sức khỏe, quà biếu tăng mạnh. Các cơ sở sản xuất đang tập trung bảo đảm nguồn hàng, đáp ứng thị trường mùa cao điểm.