(Baohatinh.vn) - Chương trình kết nối giao thương “đoàn kết – hợp tác – phát triển” giúp các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ nhau cùng phát triển sản xuất kinh doanh.
Từ ngày 24 – 26/8, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phối hợp với Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, Câu lạc bộ doanh nhân Lam Hồng phối hợp tổ chức chương trình kết nối giao thương “đoàn kết – hợp tác – phát triển”.
Cùng tham gia chương trình có lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh.
Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam làm việc với Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, doanh nhân đã đến tham quan, tìm hiểu hoạt động của các doanh nghiệp: Công ty TNHH Plasticbag Liên Đại Phát (Bình Dương); Công ty TNHH Vina Eco Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Sơn An (Đồng Nai); Công ty CP Tập đoàn SONA, Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc (TP Hồ Chí Minh). Cùng đó, gặp gỡ, làm việc với Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương và Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Đại biểu, doanh nhân tìm hiểu hoạt động của Công ty TNHH Plasticbag Liên Đại Phát (Bình Dương).
Điểm nhấn của chương trình kết nối giao thương là buổi tọa đàm “Doanh nhân Hà Tĩnh – Bản lĩnh vươn xa” tổ chức vào chiều 25/8.
Tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Hà Tĩnh trong thời gian qua; định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chương trình tọa đàm “Doanh nhân Hà Tĩnh – Bản lĩnh vươn xa” tổ chức vào chiều 25/8 tại TP Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh cũng giới thiệu quảng bá về tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, các chính sách thu hút doanh nghiệp của Hà Tĩnh và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Các đại biểu, doanh nhân tham gia tọa đàm cũng đã trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược vượt qua khó khăn, thách thức thời cuộc và trao đổi về cơ hội hợp tác, xây dựng mối quan hệ trong kinh doanh; qua đó, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Tinh thần hợp tác và kết nối là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nhân thành công. Chương trình kết nối giao thương “đoàn kết – hợp tác – phát triển” được tổ chức nhằm tăng cường sự gắn kết, giao lưu, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, doanh nhân Hà Tĩnh trong và ngoài tỉnh, tạo nên một cộng đồng doanh nhân đoàn kết, vững mạnh. Thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh".
Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Các cơ sở OCOP trên địa bàn Hà Tĩnh đang dồn toàn lực sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu giai đoạn cuối năm.
Mô hình chăn nuôi dê tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, trở thành "đòn bẩy" giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống, có nguồn thu nhập ổn định và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hệ thống quan trắc môi trường tự động đã và đang phát huy hiệu quả, giúp cơ quan chức năng Hà Tĩnh giám sát kịp thời những biến động về môi trường tại các cụm công nghiệp và nhà máy.
Bộ Tư pháp đề xuất người bỏ cọc đấu giá đất sẽ bị cấm tham gia từ 6 tháng đến 5 năm, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Trước sự khắc nghiệt của thiên tai và rủi ro nghề biển, việc chủ động mua bảo hiểm tàu cá đã trở thành “phao cứu sinh” giúp nhiều ngư dân Hà Tĩnh tự bảo vệ tài sản và sinh kế.
Phát huy tiềm năng lợi thế của địa bàn đồi núi, xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển chăn nuôi dê theo hướng tập trung hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Sau những sự cố bất thường trên biển gần đây, lực lượng chức năng và các địa phương ở Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm giúp bà con nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa giông lốc và các tình huống thiên tai bất thường.
Lãi suất cho vay ổn định tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh vay vốn khôi phục sản xuất sau thiên tai và củng cố "sức chống chịu" trước biến động khó lường của nền kinh tế.
Việc mở tuyến container Hải Phòng - Vũng Áng - Hải Phòng hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái logistics bền vững tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh), nhiều nông dân đã chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả sang nuôi ốc bươu đen, một mô hình kinh tế mới đầy tiềm năng, mang về nguồn thu nhập khá cho bà con.
Với quyết tâm khôi phục sản xuất, người dân xã Yên Hòa - vùng chăn nuôi gà quy mô lớn nhất của Hà Tĩnh đang nỗ lực tái đàn để kịp thời phục vụ thị trường tiêu dùng cuối năm...
Chính quyền và ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đang đẩy mạnh hỗ trợ nông dân khôi phục diện tích rau bị thiệt hại do mưa bão, đồng thời tăng tốc gieo trồng để “phủ kín” kế hoạch vụ đông.
Vào lúc 0 giờ 38 phút ngày 18/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,6% xuống 4.211,48 USD/ounce, sau khi có thời điểm đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.378,69 USD/ounce.
Nhờ chú trọng đưa các giống cây, con đạt hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất và được sự đồng hành, tiếp sức của chính quyền địa phương, nhiều gia đình ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Giá gạch nung từ các nhà máy trên địa bàn Hà Tĩnh tăng từ 10 – 20% đúng thời điểm người dân ồ ạt xây dựng và sửa chữa nhà cửa sau hai cơn bão lớn, khiến chi phí đội lên đáng kể.
Sau khi bị bão số 10 tàn phá, vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh ở thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) đã nhanh chóng hồi sinh, sẵn sàng cung ứng hàng vạn cây giống phục vụ sản xuất vụ đông.
Các ban quản lý rừng, khu bảo tồn thiên nhiên và chủ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đang tích cực thực hiện giải pháp “bom hạt giống” nhằm góp phần phát triển rừng theo hướng bền vững.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, đa dạng hóa thị trường và tận dụng tốt FTA sẽ là “chìa khóa” để khối doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh bứt tốc, cán đích mục tiêu 2,5 tỷ USD trong năm 2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch tín dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy hiệu quả tối đa.
“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Thời điểm này, các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp – Làng nghề Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang nỗ lực khắc phục khó khăn để đáp ứng thị trường cuối năm.
Việc thí điểm sàn giao dịch vàng dự kiến theo 3 giai đoạn, trong đó, bước đầu sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 2273/QĐ-TTg về việc điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.