Lượng khách giảm mạnh, chỉ còn 30 xe chạy tuyến Hà Nội từ bến xe Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, người dân hạn chế đi lại nên lượng khách di chuyển ra các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là Hà Nội giảm khoảng 90%. Nhiều nhà xe Hà Tĩnh đã tạm dừng hoạt động để hạn chế tình trạng thua lỗ.

Đây là số liệu thống kê sơ bộ trong gần 1 tuần qua của Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh.

Lượng khách giảm mạnh, chỉ còn 30 xe chạy tuyến Hà Nội từ bến xe Hà Tĩnh

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội đã thông báo tạm dừng hoạt động

Tuyến Hà Tĩnh đi Hà Nội có 135 xe đăng hoạt động tại Công ty Cổ phần bến xe Hà Tĩnh nhưng những ngày gần đây, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân hạn chế đi lại nên số lượng xe xuất bến chỉ còn khoảng hơn 30 chiếc.

Để giữ uy tín với khách, một số nhà xe chịu lỗ để giữ tuyến nhưng lượng khách mua vé rất ít, chỉ khoảng 20%.

Lượng khách giảm mạnh, chỉ còn 30 xe chạy tuyến Hà Nội từ bến xe Hà Tĩnh

Quầy bán vé vắng vẻ...

Duy trì tình trạng vắng khách cả tuần nay, nhiều nhà xe phải đối mặt với tình trạng lỗ hàng trăm triệu, có nhà xe lên tới cả tỷ đồng.

Lượng khách giảm mạnh, chỉ còn 30 xe chạy tuyến Hà Nội từ bến xe Hà Tĩnh

... nhiều quầy bỏ trống

Một số nhà xe thường có lượng khách đông như: Phú Quý, Thiên Hà, Dũng Minh, Trần Châu… đã phải ra thông báo tạm dừng hoạt động tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội.

Lượng khách giảm mạnh, chỉ còn 30 xe chạy tuyến Hà Nội từ bến xe Hà Tĩnh

Dù khách giảm nhưng công tác vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng tại bến xe Hà Tĩnh vẫn được thực hiện nghiêm ngặt

Mặc dù tình trạng vắng khách diễn ra nhiều ngày qua, nhưng thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Tĩnh luôn cử người vệ sinh sạch sẽ khuôn viên và phun thuốc kháng khuẩn hàng ngày để phòng chống dịch bệnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast