Thả rùa biển nặng 22 kg về với môi trường tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/7, Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản và Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) tổ chức thả 1 cá thể rùa biển nặng 22 kg về môi trường tự nhiên.

Ngày 15/7, con rùa biển này đã vướng vào lưới của ngư dân Trần Minh Hùng và Nguyễn Văn Hường (xóm 8, xã Thạch Bàn, Thạch Hà) khi 2 anh đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 10 hải lý. Sau khi vớt được rùa lên thuyền, các ngư dân đã vào bờ, tự giác bàn giao cho lực lượng chức năng.

Thả rùa biển nặng 22 kg về với môi trường tự nhiên

Con rùa biển nặng 22 kg được thả về môi trường tự nhiên trong tình trạng sức khỏe tốt.

Sáng nay, mặc dù trời mưa nhưng Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, lực lượng chức năng và ngư dân vẫn tổ chức thả rùa về biển nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cá thể này.

Thả rùa biển nặng 22 kg về với môi trường tự nhiên

Đây là cá thể rùa thứ 3 được thả về với biển trong năm nay.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh và lực lượng chức năng trên địa bàn đã tiếp nhận, tổ chức thả 3 cá thể rùa về biển.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast