Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Nhiều người dân ở TP Hà Tĩnh đã tranh thủ đi cắt tóc, làm đẹp trước khi các cửa hàng kinh doanh dịch vụ này tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19 kể từ 6h sáng mai (8/8).

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu từ 6h ngày 8/8/2021. Theo đó, các dịch vụ như: cắt tóc, gội đầu, làm móng tay/móng chân; các cơ sở thẩm mỹ/spa; phòng tập gym, yoga… phải tạm dừng hoạt động. Trước thông tin này, ngay trong ngày 7/8, nhiều người dân đã tranh thủ đến các tiệm tóc, làm móng… để làm đẹp trước giờ G.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Ghi nhận trong buổi sáng 7/8, hầu hết các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, làm móng tại TP Hà Tĩnh đón lượng khách khá đông, đặc biệt là các tiệm cắt tóc nam.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Tại tiệm tóc nam John Barber (đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh), hầu như các ghế đều kín khách. Anh Hồ Văn Sang – chủ cửa hàng cho biết: Trong gần buổi sáng nay, chúng tôi đã đón hơn 80 lượt khách đến cắt tóc. Nếu như ngày thường, quán sẽ mở đến khoảng 19h nhưng hôm nay khả năng sẽ đóng cửa muộn hơn.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Tranh thủ đi cắt tóc vào sáng nay, anh Dương Huy Sang (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Khi biết thông tin ngày mai các tiệm sẽ đóng cửa để phòng dịch, sáng nay vừa đúng ngày nghỉ nên tôi đi cắt tóc vì chưa biết khi nào dịch vụ này sẽ được mở cửa trở lại, trong khi tóc nam thì phải cắt thường xuyên".

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Tại tiệm tóc nam Ron Barber (đường Hải Thượng Lãn Ông), nhân viên phải làm việc hết công suất khi lượng khách tới đông hơn ngày thường. Chị Trần Thị Thùy Linh – nhân viên cửa hàng cho biết: "Từ tối qua (6/8), khi có thông tin sẽ đóng cửa vào ngày 8/8, nhiều khách hàng đã tới để cắt tóc. Trong sáng nay, chúng tôi đã đón hơn 50 khách".

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Để kịp “tút tát” nhan sắc trong ngày hôm nay, nhiều người dân chấp nhận ngồi chờ để đến lượt mình. Với lượng khách đông, các cửa hàng sẽ rất khó để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Dù vậy, các cửa hàng vẫn trang bị khẩu trang, nước rửa tay cho khách để thực hiện công tác phòng dịch tốt nhất có thể.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Được biết, từ sáng sớm, nhiều khách hàng cũng đã gọi điện đặt lịch để được cắt tóc trong chiều nay. Trong ảnh: Nhân viên tiệm tóc John Barber ghi lịch hẹn cho khách hàng.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Tại tiệm tóc nữ Galaxy Hair (đường Xuân Diệu), lượng khách đến làm đẹp cũng khá đông đúc. Theo nhân viên cửa hàng, trong sáng nay, hầu hết nhân lực tập trung làm các dịch vụ làm các dịch vụ như: uốn, nhuộm, ép… nên đành phải từ chối khách đến gội đầu.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Nhiều tiệm nail (làm móng tay, móng chân) cũng ghi nhận khách đông hơn ngày thường.

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Đang làm móng tại tiệm Trang Nail (đường Lý Tự Trọng), khách hàng Dương Thị Kiều Oanh chia sẻ: "Đọc thông tin về việc một số dịch vụ không thiết yếu tạm ngưng hoạt động, tôi tranh thủ đi làm sạch móng tay, chân. Thời gian qua, dịch bệnh bùng phát đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động của đời sống, chỉ mong hết dịch để mọi người được trở về với cuộc sống bình thường".

Người dân Hà Tĩnh tranh thủ làm đẹp trước ngày tiệm cắt tóc, nail đóng cửa phòng dịch

Theo ghi nhận, nhiều chủ kinh doanh và người dân đồng thuận với chủ trương tạm đóng cửa, ngừng kinh doanh của UBND tỉnh để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 là trên hết. Đồng thời, mọi người cũng hi vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để hoạt động kinh doanh và cuộc sống ổn định trở lại.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast