Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Tuấn đề nghị chính quyền xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) tạm thời cho học sinh Trường Tiểu học & THCS Phan Đình Giót nghỉ học, đồng thời lấy mẫu sàng lọc cho học sinh, giáo viên nhà trường và người dân vùng phong tỏa.

Ngay sau khi xác định 3 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Cẩm Xuyên

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế trực tiếp xuống địa bàn thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, 3 ca bệnh mới được xác định gồm: N.T.H (SN 1986) - cán bộ Trung tâm Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Cẩm Xuyên, L.V.M.Q (SN 2012) - học sinh lớp 4C Trường Tiểu học & THCS Phan Đình Giót và L.V.M.N (SN 2020). Các trường hợp này là 3 mẹ con trong một gia đình ở thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan.

Cả 3 ca bệnh này liên quan bệnh nhân C.V.T ở thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan (đã phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 26/11 tại Lào Cai). Trước đó, khoảng 19 - 20h ngày 23/11, C.V.T có đến nhà chị N.T.H chơi và tiếp xúc với các thành viên trong gia đình mà không đeo khẩu trang.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Cẩm Xuyên

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa 56 hộ, 110 khẩu tại thôn Mỹ Am.

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Cẩm Quan, Quyền Giám đốc Sở Y tế đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đồng thời đề nghị ngành chức năng thần tốc truy vết các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh để cách ly, quản lý nghiêm ngặt và lấy mẫu xét nghiệm bằng RT-PCR.

Đối với các ca F0, trước mắt cho cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; giao y tế địa phương thường xuyên thông tin liên lạc báo cáo về tình trạng sức khỏe các bệnh nhân, nếu tình trạng bệnh có biểu hiện sẽ chuyển đến cơ sở y tế điều trị phù hợp.

Chính quyền xã Cẩm Quan đã cho học sinh Trường Tiểu học & THCS Phan Đình Giót tạm thời nghỉ học, lấy mẫu tets nhanh kháng nguyên cho tất cả học sinh, giáo viên và 110 nhân khẩu trong khu vực phong tỏa ở thôn Mỹ Am; tiến hành xét nghiệm sàng lọc các đối tượng có những biểu hiện sốt ho, khó thở để có các giải pháp thích ứng cụ thể.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?