Lễ té nước ở Thái Lan không nhạc to, nhảy múa hay biểu diễn

Nổi tiếng nhờ sự sôi động, nhưng năm nay lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan lại thiếu vắng những màn biểu diễn quá khích, do nước này đang để tang nhà vua băng hà năm ngoái.

Thái Lan khai mạc lễ hội té nước thường niên, hay còn gọi là Songkran, từ 13-16/4.
Chính phủ đã thông báo cần tiết chế các hoạt động ăn mừng do quốc gia đang trong giai đoạn tưởng nhớ Quốc vương vừa băng hà.
Thái Lan đang để tang Vua Bhumibol Adulyadej. Ông qua đời vào tháng 10/2016 ở tuổi 88. Nhiều sự kiện giải trí đã được hủy bỏ hoặc điều chỉnh.
Chính phủ thông báo người tham dự không được mặc quần áo quá mát mẻ, và hạn chế uống rượu.
Tai nạn giao thông thường tăng đột biết trong dịp lễ này. Lái xe lúc say rượu là một trong những nguyên nhân chính.
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha phát biểu: “Tôi muốn mọi người chung sức giảm thiểu tai nạn và suy nghĩ có lý trí một chút. Việc bán rượu gần lễ hội đã gây ra hỗn loạn và ý nghĩa của Songkran đã bị bóp méo”.
Ông nói thêm: “Chúng ta phải góp phần gìn giữ văn hóa và truyền thống của mình”.
Tuy nhiên, những cảnh báo này không làm giảm tinh thần của lễ hội quan trọng nhất Thái Lan.
Songkran cũng là lúc người Thái tỏ lòng kính trọng bậc cao tuổi bằng cách rót nước vào tay họ. Cử chỉ này thể hiện sự thanh tẩy cho một năm mới.
Đây là một sự kiện thu hút nhiều khách du lịch. Cả người địa phương và du khách cùng hào hứng tham gia cuộc chiến súng nước trên đường phố.
Ngành du lịch Thái Lan dự đoán lượng khách quốc tế tới tham dự Songkran tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 470.000 khách.
Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói