Tập trung trí tuệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn học nghệ thuật

(Baohatinh.vn) - Với phương châm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, 6 tháng đầu năm, công tác hội và phong trào VHNT Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Sáng 11/7, Hội Liên hiệp VHNT tổ chức hội nghị Ban Chấp hành sơ kết công tác hội và phong trào VHNT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; triển khai kế hoạch tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025); phát động cuộc thi thơ “Hà Tĩnh - hành trình và khát vọng”.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Hội Nhà báo Hà Tĩnh cùng tham dự.

1.6.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác hội và phong trào VHNT đã đi vào chiều sâu với những kết quả rõ nét. Hội đã tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII với chủ đề “Bản hòa âm đất nước” tại huyện Kỳ Anh; tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài “Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ” nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú. Cuộc vận động đã thu hút sự quan tâm và quy tụ được 80 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia với 337 tác phẩm thuộc nhiều thể loại.

Hội cũng đã phối hợp với Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm và gặp mặt các hội viên chuyên ngành nhiếp ảnh; triển khai họp bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ lần thứ 30 tại Hà Tĩnh...

1.4.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Tạp chí Hồng Lĩnh xuất bản 5 số với gần 6.000 bản. Các bài viết đều đạt chất lượng nội dung và nghệ thuật, trong đó đăng tải các sáng tác VHNT, các bài nghiên cứu văn hóa, các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương. Từ số tháng 4, tạp chí đã mở chuyên mục “50 năm nền VHNT Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất”.

Các ban chuyên ngành như: Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Văn học thiếu nhi, Văn xuôi... đã tích cực tham gia các chương trình công tác hội, các cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.1.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2024, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án “Phát triển văn học nghệ thuật gắn với con người và văn hóa Hà Tĩnh từ nay đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo”. Tiếp tục triển khai kế hoạch tổng kết 50 năm nền VHNT Hà Tĩnh sau ngày thống nhất đất nước trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm: xuất bản Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt và một số ấn phẩm; phát động Cuộc vận động sáng tác về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”…

Tổ chức tốt Liên hoan Ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ lần thứ 30 tại Hà Tĩnh; tổ chức cho các hội viên chuyên ngành Mỹ thuật tham gia Liên hoan Mỹ thuật khu vực IV Bắc miền Trung lần thứ 29 tổ chức tại Thanh Hóa; hoàn thành nhiệm vụ “Nâng cấp trang thông tin điện tử định hướng đến việc xây dựng tạp chí điện tử của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh” theo đúng lộ trình của Đề án phát triển Tạp chí Hồng Lĩnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Hội Liên hiệp VHNT tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2025-2030); thúc đẩy việc thành lập mới các chi hội VHNT cơ sở, tập trung chú trọng công tác phát triển hội viên…

1.7.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trí Lạc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trí Lạc ghi nhận những đóng góp, thành tích của đội ngũ văn nghệ sĩ, tập thể Hội Liên hiệp VHNT trong thời gian qua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, Hội Liên hiệp VHNT cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án “Phát triển văn học nghệ thuật gắn với con người và văn hóa Hà Tĩnh từ nay đến năm 2030"; sớm có kế hoạch triển khai tốt đại hội nhiệm kỳ, trong đó chú trọng công tác nhân sự, xây dựng đội ngũ thế hệ kế cận, tiếp nối; mong muốn tập thể Hội Liên hiệp VHNT và các hội viên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, có nhiều sáng tạo, thành công mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của VHNT.

Dịp này, Hội Liên hiệp VHNT cũng đã triển khai kế hoạch tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025); phát động cuộc thi thơ với chủ đề “Hà Tĩnh - hành trình và khát vọng”.

Chủ đề 50 năm văn học nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Mùa trái dầu bay

Podcast truyện ngắn: Mùa trái dầu bay

Gió vẫn thổi. Trái dầu vẫn rơi từ thinh không, xoay tròn hai cánh chạm đất. Trái dầu có hai cánh nhưng gắn liền cùng một bầu. Hồi đó, trận đánh cuối trước giờ giải phóng cũng là mùa dầu bay ngợp trời đất này.
Tự do hay thiếu văn hóa?

Tự do hay thiếu văn hóa?

Những hành động xúc phạm Vua Hùng hay đùa cợt với hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh trên mạng xã hội là những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa, vô ơn, cần bị lên án và tẩy chay.
Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Podcast tản văn: Tím mùa hoa cũ

Và tôi, mỗi năm, lại lớn thêm một chút, lại nhớ thêm một phần - như thể cả ký ức của tôi đều nở mùa hoa xoan cũ…
Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Podcast truyện ngắn: Những hạt mầm ký ức

Xa xa, trên con đường mòn sắp được mở rộng, những người nông dân đang trở về nhà từ cánh đồng vừa cày ải. Họ nhìn ra phía đồi chè. Dù chưa ai biết mai này sẽ ra sao, nhưng lúc này, chỉ lúc này thôi, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Phạm Quỳnh Như - thi sĩ của đồng quê và trẻ nhỏ

Đọc thơ ông đã nhiều nhưng có dịp về thăm ngôi nhà của ông ở thôn Trần Phú, xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh), tôi mới thật sự hiểu vì sao giới văn nghệ Hà Tĩnh gọi Phạm Quỳnh Như là “thi sĩ của đồng quê”.