Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ đưa thi hài, nạn nhân vụ nổ bình gas ở Lào về nước

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đến 17h30" chiều nay (29/7), các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Cầu Treo tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa các nạn nhân tử vong và người bị thương trong vụ nổ bình gas ở Lào vào tối 28/7 về Nghệ An nhanh gọn.

bien phong ha tinh ho tro dua thi hai nan nhan vu no binh gas o lao ve nuoc

Đến chiều nay, đoàn xe đã về đến Cửa khẩu Cầu Treo và được lực lượng biên phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi

Trước đó, vào hồi 22h tối ngày 28/7, tại công trường thủy điện Nậm Nghiệp, bản Hạt, huyện Bô Ly Khăn, tỉnh Bôlykhăm xay (Lào) xẩy ra vụ nổ bình gas làm 6 công nhân của Công ty Sông Đà 5 tử vong, 2 công nhân khác bị thương.

Vụ nổ xẩy ra khi các công nhân đang tiến hành bàn giao ca trực. Do thiết bị nổ nằm gần các công nhân đang tiến hành bàn giao ca trực nên thương vong của vụ việc rất lớn.

Vụ nổ làm 6 người tử vong, trong đó có 5 người quê Nghệ An, gồm: Trần Văn Sán (SN 1989, trú xóm 4, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương), Hà Cao Kỳ (SN 1991, trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương), Nguyễn Văn Phương (SN 1991, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương), Giàng Bá Lầu (SN 1995, huyện Tương Dương, Nghệ An), Vừ Soái Cồ (SN 1993, xã Mường Lóng, huyện Kỳ Sơn).

Một nạn nhân tử vong khác là Hà Hữu Hai (SN 1992) ở Đoan Hùng, Phú Thọ.

Hai nạn nhân bị thương là Thờ Bá Chênh (SN 1984), Lỳ Xống Xía (SN 1971), cùng trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Cả 2 nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại cơ sở y tế huyện Bô Ly Khăn, tỉnh Bôlykhăm xay.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc trên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động lực lượng làm việc tại Cửa khẩu Cầu Treo sang phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào tạo điều kiện cho người thân, Công ty Sông Đà 5 và các cơ quan chức trách khác của Việt Nam đến hiện trường giải quyết thủ tục, đưa các nạn nhân thiệt mạng và bị thương về nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast