Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tăng cường 72 cán bộ, quân nhân giúp tỉnh Quảng Trị phòng, chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tăng cường 72 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới, cửa khẩu tại tỉnh Quảng Trị nhằm phối hợp ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tăng cường 72 cán bộ, quân nhân giúp tỉnh Quảng Trị phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 2/12, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh làm lễ xuất quân cho 72 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc 17 đầu mối ở các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường cho Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện nhiệm vụ tăng cường lực lượng cho Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phòng, chống dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, động viên cán bộ, nhân viên trên cơ sở tự nguyện, xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ với khí thế, trách nhiệm cao nhất.

Nhằm đảm bảo chất lượng, đúng, đủ quân số bàn giao, Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc khảo sát chất lượng chính trị trong năm của từng quân nhân. Đặc biệt, 100% cán bộ được tăng cường phải hoàn thành tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tăng cường 72 cán bộ, quân nhân giúp tỉnh Quảng Trị phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo sẵn sàng quân số lên đường.

Được biết, 72 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tăng cường giúp tỉnh bạn thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, đường mòn lối mở thuộc các đồn biên phòng ở khu vực biên giới, cửa khẩu tại tỉnh Quảng Trị nhằm phối hợp ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép cũng như thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tăng cường 72 cán bộ, quân nhân giúp tỉnh Quảng Trị phòng, chống dịch COVID-19

Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã kịp thời làm tốt công tác quán triệt, động viên cán bộ, quân nhân lên đường nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nhất là các quy định của đơn vị mới; phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đơn vị, tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast