“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát hành khách thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch khi nhập cảnh từ Lào vào đến khu vực Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đang cùng các chức năng thiết lập “bức tường thành” ngăn dịch Covid-19.

“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

Hệ thống pano, áp pích tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 được treo và dán tại khu nhà chờ cách ly tạm thời cho hành khách giúp người dân nắm được các thông tin, cách phòng chống dịch hiệu quả.

“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

Khu nhà chờ cách ly do BĐBP Hà Tĩnh thiết kế có thể nâng lên, hạ xuống, chia ra 2 khu vực cho hành khách ngoại tỉnh và trong tỉnh có sức chứa khoảng 100 người. Tại đây, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền phòng chống Covid-19 bằng tiếng Anh được đặt tại vị trí dành cho hành khách ngoại tỉnh.

“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

Hành khách sau khi xuất cảnh từ Lào vào đến khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được đưa đến khu vực cách ly tạm thời, tiến hành làm các thủ tục giấy tờ và hướng dẫn các bước phòng chống Covid-19.

“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

Nhà rửa tay khử khuẩn cho hành khách được BĐBP Hà Tĩnh thiết kế với 5 buồng, dán các thông tin, hướng dẫn phòng chống Covid-19 giúp hành khách dễ nhìn và tham khảo, thực hiện.

“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

Buồng rửa tay được dán tờ rơi bằng các thứ tiếng hướng dẫn hành khách vệ sinh phòng dịch đúng cách.

“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

Kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng kẹp thêm tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch vào hộ chiếu của du khách để tuyên truyền, hướng dẫn phòng dịch.

“Bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 từ biên cương Hà Tĩnh

Hành khách khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo sẽ được đưa đi cách ly theo quy định và họ luôn mang theo chiếc tờ rơi mà BĐBP kẹp vào hộ chiếu như “cẩm nang” phòng dịch.

Hiện nay, để phòng chống dịch Covid-19, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đang tiếp tục tăng cường, siết chặt công tác quản lý, kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển. Duy trì 25 tổ chốt với 303 cán bộ, chiến sỹ chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới dài 164,488 km giáp với nước bạn Lào để ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid - 19.

Từ ngày 8/3 - 8/12, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng BĐBP đã làm thủ tục nhập cảnh và đưa đi cách ly tại các địa phương 18.255 hành khách.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast