Cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho 84 cán bộ, viên chức Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khóa cập nhật tập trung đi sâu vào nghiên cứu các nội dung về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN, làm cơ sở để các cán bộ, công viên chức Hà Tĩnh vận dụng linh hoạt vào thực tiễn.

Cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho 84 cán bộ, viên chức Hà Tĩnh

Sáng 5/5, tại Trung đoàn 841 - Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Hà Tĩnh khai mạc lớp cập nhật kiến thức QP-AN khóa 8 năm 2021. Đại diện Bộ CHQS tỉnh, Sở Nội Vụ, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự.

Trong thời gian 3 ngày, 84 học viên là cán bộ, công viên chức thuộc 15 sở, ban, ngành Hà Tĩnh sẽ tập trung nghiên cứu một số nội dung mới về: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới; kinh nghiệm trong xử lí khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn lật đổ; một số vấn đề mới trọng tâm về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng.

Cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho 84 cán bộ, viên chức Hà Tĩnh

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN khóa 8 lần này gồm có 84 cán bộ, công viên chức thuộc 15 sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, khóa cập nhật lần này tập trung đi sâu vào nghiên cứu các nội dung về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ QP - AN, làm cơ sở để các học viên vận dụng linh hoạt vào thực tiễn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ khóa cập nhật, Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Các học viên cần quán triệt, thực hiện nghiêm quy định khóa bồi dưỡng, tập trung dành thời gian cao nhất để nghiên cứu học tập; xiết chặt kỷ cương, kỷ luật của quân đội, quy chế lớp học. Đặc biệt là việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho 84 cán bộ, viên chức Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ khóa cập nhật.

Đối với ban tổ chức, yêu cầu duy trì chế độ nghiêm túc, quá trình giảng dạy phải linh hoạt vận dụng các trang thiết bị hỗ trợ, gắn sát với thực tiễn; cuối khóa kiểm tra, đánh giá kết quả thông báo về các cơ quan, đơn vị cũng như cho Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện tốt, hiệu quả nhất nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast