Cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh phối hợp với Đội Quy tập mộ liệt sỹ - Bộ Quân sự tỉnh và chính quyền xã Kỳ Phong tổ chức cất bốc hài cốt liệt sỹ Lê Ngọc Đào, hy sinh trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

cat boc hai cot liet sy hy sinh trong chien tranh chong my

Liệt sỹ Lê Ngọc Đào (SN 1947), quê quán xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 1/1965, trên đường hành quân vào chiến trường miền Nam, anh đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh. Người dân, lực lượng dân quân cùng chính quyền địa phương đã mai táng tại vùng Cồn Láng, thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong; bà con nhân dân và chính quyền hương khói phụng thờ từ đó đến nay.

cat boc hai cot liet sy hy sinh trong chien tranh chong my

Sau hơn 51 năm kể từ ngày liệt sỹ Lê Ngọc Đào hi sinh, với lòng biết ơn vô hạn, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Phong và thân nhân, hài cốt của liệt sỹ Lê Ngọc Đào đã được cất bốc đưa về quê nhà mai táng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast