Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh kiểm tra việc chuẩn bị đón nhận tân binh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và đón tân binh năm 2024.

Sáng 23/2, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón tân binh năm 2024 ở Trung đoàn 841.

Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh kiểm tra việc chuẩn bị đón nhận tân binh

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra hệ thống sổ sách, giáo án bài giảng.

Năm 2024, Trung đoàn 841 tiếp nhận 120 chiến sĩ mới nhập ngũ. Đến nay, đơn vị đã ổn định biên chế khung huấn luyện; tiến hành tập huấn các nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, phương pháp tổ chức huấn luyện; lên kế hoạch soạn giáo án, bài giảng cho từng nội dung; chú trọng nội dung tập huấn về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh, huấn luyện thể lực.

Trung đoàn 841 đã tập trung tu sửa, nâng cấp, làm mới thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được thực hiện nghiêm theo đúng quy định, bảo đảm tốt nhất về nơi ăn nghỉ để đón tân binh về sinh hoạt, học tập, huấn luyện tại đơn vị.

Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh kiểm tra việc chuẩn bị đón nhận tân binh

Đại tá Võ Quang Thiện kiểm tra thao tác huấn luyện Trung đội súng máy phòng không 12,7mm.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đón tân binh năm 2024; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần ý chí quyết tâm, trách nhiệm cho mọi quân nhân đề cao tính tiền phong gương mẫu “nói đi đôi với làm” của cán bộ chủ trì.

Đặc biệt, sau khi tiếp nhận chiến sỹ mới, cần tăng cường các biện pháp quản lý quân số, nắm chắc tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế để bước vào mùa huấn luyện năm 2024 theo đúng kế hoạch.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast