Kiểm tra công tác tuyên truyền đặc biệt tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, về đối tác, đối tượng.

Sáng 10/5, đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 4 do Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 154 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền đặc biệt tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm việc với đoàn.

Kiểm tra công tác tuyên truyền đặc biệt tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự cuộc kiểm tra.

Thực hiện Chỉ thị 154-CT/ĐUQSTW, ngày 9/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới”, trong 15 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thị, thành, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai và tổ chức công tác tuyên truyền đặc biệt ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn tham gia huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Kiểm tra công tác tuyên truyền đặc biệt tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Thời gian tới, mong các cơ quan Quân khu 4 thường xuyên quan tâm, chỉ đạo để công tác tuyên truyền đặc biệt tại Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả hơn.

Công tác đối ngoại quốc phòng được quan tâm. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các lực lượng tăng cường hợp tác với các địa phương, đơn vị của Lào có chung đường biên giới đảm bảo an ninh, chính trị tuyến biên giới.

Thực hiện Chỉ thị 154-CT/ĐUQSTW, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức được 2.844 buổi tuyên truyền, vận động cho 960.513 lượt người tham gia, đăng 2.520 tin, bài trên các phương tiện thông tin truyền thông, 7.950 tin bài đấu tranh trên không gian mạng... Kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kiểm tra công tác tuyên truyền đặc biệt tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 kết luận tại buổi kiểm tra.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đánh giá cao kết quả mà Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong những năm qua. Đại tá Thái Đức Hạnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, về đối tác, đối tượng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đổi mới tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển, biên giới, dư luận Nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, xử lí có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.