Công an Hà Tĩnh cần đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hoạt động dịp cuối năm

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm thường lợi dụng dịp cuối năm để phạm tội như: buôn lậu, pháo, ma túy, tín dụng đen… nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an Hà Tĩnh cần đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hoạt động dịp cuối năm

Sáng 17/11, đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an Hà Tĩnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2020; hoạt động ứng phó với thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Theo đó, Công an Hà Tĩnh đã triển khai có hiệu quả 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó triệt phá 18 ổ nhóm, 146 đối tượng về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc.

Phát hiện, bắt giữ 182 vụ, 225 đối tượng đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; 338 vụ, 775 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 36 kg thuốc phiện, 32 bánh heroin, trên 295kg ma túy đá, 461.213 viên ma túy tổng hợp, 14kg ketamine; 3 súng quân dụng, 53 viên đạn, 4 ô tô, 8 xe máy...

Phát hiện, bắt quả tang 411 vụ, 1.779 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 3,1 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Công an Hà Tĩnh cần đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hoạt động dịp cuối năm

Đại tá Lê Khắc Thuyết báo cáo kết quả công tác thời gian qua.

Trong các đợt mưa lũ vừa qua, Công an tỉnh đã huy động trên 3.000 lượt cán bộ chiến sỹ, 75 ca nô và xuồng, 365 xe, 800 áo phao, 540 phao cứu sinh phối hợp với các lực lượng, ngành chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức ứng cứu, sơ tán dân cư, cứu nạn, cứu hộ.

Sau mưa lũ, đơn vị tiếp tục tăng cường hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sỹ hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay, đơn vị đã điều động, bố trí 981 đồng chí công an chính quy tại 195 xã, thị trấn, đảm bảo mỗi xã, thị trấn bố trí tối thiểu 5 công an chính quy/xã, thị trấn (đạt 100%) theo chủ trương của Bộ Công an…

Công an Hà Tĩnh cần đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hoạt động dịp cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mọi mặt đối với công tác công an trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thông tin với đoàn công tác của Bộ Công an về những vấn đề an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Công an Hà Tĩnh trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giúp dân phòng, chống lụt bão. Đồng thời, mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mọi mặt đối với công tác công an trên địa bàn Hà Tĩnh.

Công an Hà Tĩnh cần đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hoạt động dịp cuối năm

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, đặc biệt là trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến tết Nguyên đán, Công an tỉnh Hà Tĩnh cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu trong trong việc nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề bức bách nổi lên; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân sớm ổn định cuộc sống; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, pháo, ma túy, tín dụng đen… nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an Hà Tĩnh cần đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hoạt động dịp cuối năm

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể (Phòng CSGT và Công an huyện Cẩm Xuyên)...

Công an Hà Tĩnh cần đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hoạt động dịp cuối năm

...và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phòng, chống bão lụt vừa qua.

Công an Hà Tĩnh cần đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hoạt động dịp cuối năm

Dịp này, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao 1,5 tỷ đồng trích từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh khắc phục khó khăn sau bão lũ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast