Đảm bảo công tác hậu cần, an toàn phòng dịch cho 203 học viên Lào đang cách ly tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên của Hà Tĩnh (xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) hiện đang cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho 203 học viên Lào là cán bộ, chiến sỹ LLVT học tập tại Việt Nam.

Đảm bảo công tác hậu cần, an toàn phòng dịch cho 203 học viên Lào đang cách ly tại Hà Tĩnh

Sáng 9/9, Thiếu tướng Hà Tân Tiến – Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu cách ly Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên của Hà Tĩnh. Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tiếp và làm việc cùng đoàn.

Trước đó, ngày 7/9, khu cách ly Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên đã tiếp nhận và cách ly 203 học viên người Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn).

Đây là những sinh viên đang học tại các học viện: Lục quân, Hậu cần, Quân y, Chính trị, Khoa học quân sự, Trường Sỹ quan phòng hóa và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Trước khi về các trường, học viện học tập, các học viên được bố trí cách ly 14 ngày tại Hà Tĩnh.

Đảm bảo công tác hậu cần, an toàn phòng dịch cho 203 học viên Lào đang cách ly tại Hà Tĩnh

Hiện, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên đang cách ly y tế cho 203 học viên Lào.

Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh là đơn vị phụ trách khung, nên đã phối hợp cùng các lực lượng công an, y tế thực hiện nghiêm các biện pháp vừa bảo đảm cách ly công dân an toàn, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly; theo dõi sức khỏe, xét nghiệm COVID-19 định kỳ; thường xuyên phun khử khuẩn và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Trung đoàn 841 bảo đảm hậu cần cho công dân đang cách ly tại đây theo đúng chế độ tiêu chuẩn.

Đảm bảo công tác hậu cần, an toàn phòng dịch cho 203 học viên Lào đang cách ly tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Hà Tân Tiến yêu cầu bộ phận phụ trách khung cách ly triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Hà Tân Tiến yêu cầu: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là bộ phận phụ trách khung cách ly triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách an toàn, hiệu quả nhất.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, chiến sỹ; cần tiếp tục quan tâm nơi ăn, chỗ ở cho 203 học viên Lào đang cách ly tại trung tâm, kịp thời trao đổi thông tin nhằm động viên chia sẻ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast