Đối ngoại biên phòng góp phần thắt chặt tình đoàn kết với nước bạn Lào

(Baohatinh.vn) - BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, thắt chặt tình bang giao bằng cách thường xuyên thông tin, hỗ trợ, hợp tác với các lực lượng chức năng và người dân nước bạn Lào.

Đối ngoại biên phòng góp phần thắt chặt tình đoàn kết với nước bạn Lào

BĐBP Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng nước bạn Lào để đảm bảo Cửa khẩu Cầu Treo luôn an toàn, thông suốt.

Những ngày cuối năm, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhộn nhịp hơn hẳn bởi hoạt động qua lại biên giới của người dân, du khách với khoảng 1.000 - 1.300 người, 400 – 600 phương tiện và hàng nghìn tấn hàng hóa các loại/ngày. Trong quang cảnh nhộn nhịp đó có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài về quê ăn tết, nhiều người Lào gốc Việt về thăm thân và đông đảo thương nhân đưa các loại hàng hóa từ bên kia biên giới về phục vụ tết.

Để phục vụ bà con tốt nhất, BĐBP Cửa khẩu Cầu Treo đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nước để vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cửa khẩu luôn thông suốt, an toàn, trật tự.

Đối ngoại biên phòng góp phần thắt chặt tình đoàn kết với nước bạn Lào

Lực lượng chức năng hai bên trao đổi tình hình, phương án bảo vệ cửa khẩu dịp cao điểm.

Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) chia sẻ: “Cửa khẩu Cầu Treo là huyết mạch lưu thông người, hàng hóa, phương tiện giữa hai nước Việt – Lào và có ý nghĩa rất quan trọng trong duy trì, vun đắp mối quan hệ khăng khít giữa hai nước, hai dân tộc. Do đó, chúng tôi luôn có ý thức, trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn trong thực hiện hoạt động xuất nhập cảnh, bảo vệ cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Đặc biệt, trong năm 2023, chúng tôi đã cùng đơn vị phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 352.538 người/103.014 phương tiện/734.474 tấn hàng hóa; tổ chức 3 cuộc tuần tra song phương và nhiều hoạt động đối ngoại ý nghĩa khác”.

Đối ngoại biên phòng góp phần thắt chặt tình đoàn kết với nước bạn Lào

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay - Lào) tuần tra đường biên, cột mốc song phương vào giữa tháng 8/223.

Cùng với phối hợp bảo vệ, quản lý cửa khẩu trọng yếu, BĐBP Hà Tĩnh đã thường xuyên vun đắp tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau với các lực lượng chức năng nước bạn Lào qua những nẻo đường tuần tra. Ngoài 7 cuộc tuần tra song phương đảm bảo an toàn, ý nghĩa, từ 2019 đến nay, bình quân mỗi năm các đồn biên phòng ở Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn tổ chức được 4 - 7 cuộc tuần tra đường biên, cột mốc chung.

Qua đó, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã cùng nhau đấu tranh thành công 21 chuyên án, bắt 65 đối tượng và thu giữ 402 bánh hêrôin, 830.000 viên ma túy tổng hợp, 235 kg ma túy đá, 4.000kg cần sa khô, 3.500kg tiền chất ma tuý, ngăn chặn hàng chục vụ xuất nhập cảnh trái phép...

Đối ngoại biên phòng góp phần thắt chặt tình đoàn kết với nước bạn Lào

Đồn Biên phòng Sơn Hồng chúc mừng Đại đội bảo vệ biên giới 252 và Công an huyện Xaychampon, tỉnh Bolikhămxay nhân kỷ niệm 48 năm ngày Quốc khánh nước bạn Lào (ngày 2/12/2023)

Để hướng tới mục tiêu vun đắp tình đoàn kết, chung tay bảo vệ tuyến biên giới chung hòa bình, thịnh vượng, hợp tác, cùng phát triển, những năm qua, BĐBP Hà Tĩnh đã thường xuyên, chủ động vào cuộc hỗ trợ bạn đào tạo nghiệp vụ và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ biên giới; mỗi năm hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân tỉnh biên giới Bolikhămxay, giúp bạn khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch bệnh.

Cùng với đó, BĐBP Hà Tĩnh còn tổ chức kết nghĩa giữa các đồn, trạm, cụm dân cư trên tuyến biên giới dài gần 165 km, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân các dịp lễ tết của mỗi bên, đào tạo tiếng Lào cho cán bộ các sở, ngành và các huyện biên giới trong tỉnh. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho khoảng 1,7 triệu người và hơn 515 nghìn lượt phương tiện tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; phối hợp giải quyết trên 200 nghìn hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu và gần 16 nghìn hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào... tạo thuận lợi cho cư dân hai bên qua lại làm ăn, thăm thân, du lịch.

Đối ngoại biên phòng góp phần thắt chặt tình đoàn kết với nước bạn Lào

Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ BĐBP Việt Nam và Lào tổ chức giao lưu lần thứ 2 (tháng 6/2023) tại Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh cho biết: BĐBP Hà Tĩnh luôn quán triệt, nắm vững và vận dụng có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, quân đội để cùng các địa phương, sở, ban, ngành, lực lượng khác vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào và bảo vệ biên giới đúng chức năng, đúng quy định, hiệu quả.

Đặc biệt, chúng tôi đã chủ động phối hợp hiệu quả trong tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tăng cường thông tin và đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Ngoài ra, BĐBP cũng luôn đóng vai trò quan trọng, là cầu nối để Hà Tĩnh với tỉnh Khăm Muồn và Bolikhămxay mở rộng hợp tác, tăng cường đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại Nhân dân”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast