Nghi Xuân tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị trong Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (12/1), huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác QPAN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.  

Nghi Xuân tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị trong Nhân dân

Năm 2020, huyện Nghi Xuân quán triệt nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục QPAN; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Nghi Xuân tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị trong Nhân dân

Đặc biệt, công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm đạt kết quả khá nổi bật.. Năm 2020 huyện đã điều tra, khám phá 41/47 vụ với 86 đối tượng phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 87%; phát hiện, bắt giữ 42 vụ, 183 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý...

Năm 2020 đã có 231 cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển; qua đó phát hiện, bắt giữ, xử lý 18 tàu giã cào ngoại tỉnh xâm nhập, đánh bắt trái phép trên vùng biển huyện Nghi Xuân, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 320 triệu đồng.

Nghi Xuân tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị trong Nhân dân

Trưởng Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Quang Thành trình bày báo cáo tổng kết công tác QP-AN năm 2020.

Công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN được cấp uỷ, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Trong năm, Hội đồng Giáo dục QPAN huyện tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QPAN cho 205 người; tổ chức học tập kiến thức QPAN cho 3.315 học sinh THPT.

Tại hội nghị, các địa biểu cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đó là chất lượng huấn luyện và khả năng chiến đấu của LLVT có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số bộ phận DQTV, công an viên chuyên trách chưa cao. Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, tệ nạn đánh bạc còn tiềm ẩn và có nguy cơ gia tăng...

Năm 2021, bên cạnh nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thóng chính trị, huyện Nghi Xuân tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên Nhân dân và LLVT. Đồng thời, rà soát, tổ chức chỉ đạo giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn nội bộ, kiến nghị, khiếu kiện trong Nhân dân; có biện pháp khắc phục, loại trừ những yếu tố gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Nghi Xuân tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị trong Nhân dân

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Đảng uỷ Công an, Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Lạch Kèn cần có kế hoạch chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đóng quân trên địa bàn... tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh quy chế phối hợp, kế hoạch tác chiến, chiến đấu phòng thủ, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Nghi Xuân tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị trong Nhân dân

Tại hội nghị, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho BCH Quân sự thị trấn Xuân An và Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị trấn Xuân An Lê Thanh Tú.

Nghi Xuân tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị trong Nhân dân

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân tặng giấy khen cho 22 tập thể trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Nghi Xuân tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị trong Nhân dân

...và 7 tập thể đã có thành tích trong phong bảo vệ ANTQ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast