Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo các ngành quân sự, công an, BĐBP chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu IV, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an
phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, công tác QP-AN đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện công tác QP-AN được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, trách nhiệm lẫn hành động. Công tác giáo dục QP-AN, xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công an được tăng cường. Công tác đối ngoại QP-AN được thắt chặt và đúng với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, các lực lượng nòng cốt đều để lại dấu ấn tích cực. Theo đó, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 773 vụ/1.819 đối tượng phạm tội, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; lập biên bản xử lý 46.309 trường hợp vi phạm ATGT với trên 42,3 tỷ đồng tiền phạt... Dưới sự chủ trì của BĐBP, công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, biển đảo đã thực hiện tốt. Trong năm, lực lượng đã phối hợp phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về ANTT; giám sát an ninh và làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 325.764 lượt người, 55.190 lượt phương tiện... Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu cũng được chăm lo xây nên đã kịp thời ngăn chặn các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, của các thế lực thù địch, các tình huống phức tạp về QP-AN đã được xử lý tốt, công tác phòng thủ dân sự được nâng cao...

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội: Để thực hiện nhiệm vụ QS-QP tốt hơn, các cấp, các ngành, nhất là lực lượng công an, quân sự, quốc phòng cần bám sát thực tiễn, chủ động dự báo tình hình, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã xây dựng; tập trung xử lý các vấn đề nảy sinh từ cơ sở; xây dựng kế hoạch hành động căn cơ, sát đúng với tình hình; bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Phát huy những kết quả đạt được và căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2017, các lực lượng tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đối tượng; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tuyển quân, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và củng cố hầm hào công sự, vũ khí, trang thiết bị; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể các cấp trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN; tiếp tục thực hiện tốt công ác đối ngoại, xây dựng lực lượng...

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng, các địa phương và những kết quả đạt được trong năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu 3 lực lượng nòng cốt tập trung vào cuộc, bám sát cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ QP-AN, nhất là các địa bàn trọng điểm. Phối hợp ra quân trấn áp tội phạm có hiệu quả, nhất là trong dịp tết nguyên đán sắp tới. Chuẩn bị tốt cho các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, rà soát và bổ sung các kế hoạch chiến đấu, chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Chủ động triển khai nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên đông về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ QP-AN...

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an
phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ đội Biên phòng tỉnh

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao Huân chương chiến công hạng Nhì cho đại tá Võ Trọng Hải-Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên-Phó tham mưu trưởng Bộ đội Bbiên phòng tỉnh

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho Ban CHQS huyện Hương Sơn

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Chủ tịch UBND tỉnh cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc.

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội trao tặng cờ thi đua quyết thắng của Bộ tư lệnh QK4 cho Ban CHQS huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

phat huy vai tro luc luong nong cot trong thuc hien nhiem vu qp an

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Nhì, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu IV tặng cờ thi đua quyết thắng, Bộ Công an tặng cờ thi đua trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast