Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh trong bảo vệ biên giới quốc gia

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) luôn đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới...

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh trong bảo vệ biên giới quốc gia

Chiều 6/1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Sơn Hồng (huyện Hương Sơn) về tình hình đảm bảo an ninh biên giới.

Trong năm qua, Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; triển khai các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn biên giới đồn phụ trách.

Theo đó, đơn vị đã tổ chức 11 đợt tuần tra bảo vệ biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, vượt biên trái phép; duy trì quân số thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh trong bảo vệ biên giới quốc gia

Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hồng báo cáo hoạt động của đơn vị.

Năm 2021, đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt giữ 5 vụ/3 đối tượng; thu giữ 20kg ma túy đá, 632 viên hồng phiến; 1 kg Ketamin, 1 bánh heroin và nhiều tang vật có liên quan. Xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ/1 đối tượng qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, gây rối. Cùng đó, thực hiện tốt phong trào “Bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”; thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường”; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và đấu tranh chống xuất, nhập cảnh trái phép...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành và huyện Hương Sơn đã báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; nêu một số đề xuất trong việc bảo vệ an ninh biên giới thời gian tới.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh trong bảo vệ biên giới quốc gia

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng, đặc biệt là trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, bảo vệ vững chắc vùng biên.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh trong bảo vệ biên giới quốc gia

Nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Hồng luôn đề cao cảnh giác với các loại tội phạm; bảo vệ địa bàn, tuyến trọng điểm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; đảm bảo an ninh biên giới, phòng chống tội phạm...

Với những kiến nghị, đề xuất của Đồn Biên phòng Sơn Hồng và huyện Hương Sơn về cơ sở vật chất, đường điện, đường giao thông… UBND tỉnh sẽ tổng hợp, xem xét hỗ trợ.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh trong bảo vệ biên giới quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng...

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng Hà Tĩnh trong bảo vệ biên giới quốc gia

...và Công an huyện Hương Sơn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.