Phó Tư lệnh Quân khu 4: Hà Tĩnh cần chuẩn bị tốt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác của LLVT tỉnh Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự buổi làm việc của đoàn.

pho tu lenh quan khu 4 ha tinh can chuan bi tot dien tap khu vuc phong thu nam 2018

Đoàn kiểm tra công tác xây dựng lực lượng chính quy tại Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh

Tại Ban CHQS các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và cơ quan Bộ CHQS tỉnh, đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật, trong đó tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh, chỉ thị của Quân khu và của tỉnh.

pho tu lenh quan khu 4 ha tinh can chuan bi tot dien tap khu vuc phong thu nam 2018

Đoàn kiểm tra bảo đảm các văn kiện, SSCĐ của Ban CHQS huyện Hương Khê

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu sát đúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhiệm vụ QS – QP bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả. Chủ động rà soát, bổ sung các hệ thống, văn kiện tác chiến sẵn sàng chiến đấu bảo đảm thống nhất. Theo dõi và chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập theo phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Chủ động tham mưu làm tốt công tác xây dựng, quản lý, đăng ký lực lượng DQTV đúng, đủ theo biên chế và hướng dẫn của trên. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động trong và ngoài quân đội, nhất là phong trào: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất, đa dạng hóa các mô hình, qua đó góp phần bảo đảm đời sống cho bộ đội. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, sữa chữa vũ khí trang bị, kỹ thuật tốt bền, chất lượng, hiệu quả cao…

pho tu lenh quan khu 4 ha tinh can chuan bi tot dien tap khu vuc phong thu nam 2018

Kiểm tra mô hình chăn nuôi thỏ tại Ban CHQS huyện Hương Sơn

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Hà Tân Tiến đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã duy trì nghiêm các chế độ canh trực, trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm nghiêm túc, nhất là công tác phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn góp phần giữ vững ổn định chính trị nhất là địa bàn trọng điểm; chủ động làm tốt công tác phòng chống, khắc phục cơn bão số 10...

pho tu lenh quan khu 4 ha tinh can chuan bi tot dien tap khu vuc phong thu nam 2018

Phó Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh cần rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch còn lại của năm 2017; chăm lo hơn nữa đến công tác quản lí, xây dựng lực lượng, cơ sở hạ tầng, công cụ hỗ trợ cho dân quân nòng cốt, lực lượng dân quân biển nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ sở.

Chuẩn bị tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 sắp tới; bổ sung kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các cấp sát với tình hình từng địa bàn, cơ sở. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cảm ơn Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh Hà Tĩnh khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

pho tu lenh quan khu 4 ha tinh can chuan bi tot dien tap khu vuc phong thu nam 2018

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quân khu để LLVT tỉnh cùng cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

pho tu lenh quan khu 4 ha tinh can chuan bi tot dien tap khu vuc phong thu nam 2018

Nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Thiếu tướng Hà Tân Tiến cũng đến trao 10 triệu đồng cho Ban Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện tiếp nhận phần quà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast