Xanh mướt vườn rau, ao hồ đầy cá ở đồn biên phòng vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoà Hải (Hương Khê - Hà Tĩnh) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Xanh mướt vườn rau, ao hồ đầy cá ở đồn biên phòng vùng biên Hà Tĩnh

Khu tăng gia tập trung của Đồn Biên phòng Hoà Hải được quy hoạch khá rộng với khu trang trại chăn nuôi rộng 3.000m2, 100 m2 hồ thả cá, vườn rau chuyên canh 2.000 m2, 100 m2 trồng chè và 5 ha đất trồng ngô. Bên cạnh đó, đơn vị còn trồng được hàng trăm cây ăn trái đã cho thu hoạch như đu đủ, chuối, mít, xoài…

Xanh mướt vườn rau, ao hồ đầy cá ở đồn biên phòng vùng biên Hà Tĩnh

Để khắc phục khó khăn về nguồn nước tưới, cán bộ, chiến sĩ đã lấy nguồn nước từ núi cao, xa hàng cây số về, làm nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới tự động. Hệ thống thoát nước, ngăn ô quy hoạch từng loại rau (ngắn ngày, dài ngày...) được quy hoạch bài bản. Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ cán bộ, chiến sĩ lên rừng lấy gỗ mục và 1 số loại lá cây rừng về ủ với tro trấu, phân chuồng cải tạo đất.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bỏ hàng trăm ngày công lao động để san lấp mặt bằng, đổ đường bê tông xây dựng khu tăng gia tập trung. Khó khăn nhất trong công tác tăng gia ở đây đó là điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu rất khắc nghiệt, mùa khô thì nắng rát, cỏ cây chết héo, còn mùa mưa đất bị nước xói mòn, cuốn trôi”.

Trung tá Trần Đức Hà - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hoà Hải
Xanh mướt vườn rau, ao hồ đầy cá ở đồn biên phòng vùng biên Hà Tĩnh

Đồn lựa chọn các loại giống phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng để trồng xen canh, gối vụ; tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc trừ sâu, chất kích thích chăm sóc rau xanh. Tuy vậy, vườn tăng gia của đơn vị luôn tươi tốt, chất lượng rau nhập vào bếp ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vượt chỉ tiêu trên giao. Kết quả là đã đảm bảo được rau xanh kể cả vào thời điểm gối vụ, bình quân hằng năm rau xanh đạt 9 tấn/năm, đưa vào bữa ăn cho bộ đội từ sản phẩm tăng gia 3.000 đồng/người/ngày.

Xanh mướt vườn rau, ao hồ đầy cá ở đồn biên phòng vùng biên Hà Tĩnh

Cùng với chăm sóc rau xanh, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm thời gian qua cũng có bước phát triển khởi sắc. Trong khu tăng gia tập trung của đơn vị hiện có hơn 470 con gà, vịt, ngan, ngỗng; đàn trâu, bò 6 con; 38 con lợn thịt, 20 tổ ong lấy mật; vườn cây ăn quả 550 gốc. Đơn vị đang dự tính xây dựng hệ thống ao, chuồng với mô hình khép kín, cách xa nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt của bộ đội.

Xanh mướt vườn rau, ao hồ đầy cá ở đồn biên phòng vùng biên Hà Tĩnh

Với sự chủ động khắc phục khó khăn và có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn, công tác chăn nuôi, tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Hoà Hải có bước phát triển vượt bậc. Qua đó, đã nâng cao đời sống, sức khỏe của bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đơn vị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chọn Đồn Biên phòng Hoà Hải là một trong những đơn vị xây dựng điểm về chính quy vững mạnh, toàn diện tiêu biểu, mẫu mực.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.