Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới. Thuốc lá được xác định là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai, chỉ sau bệnh tim mạch.
Gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế do thuốc lá gây ra lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và hệ thống y tế. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra, mỗi điếu thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó, khoảng 70 chất có khả năng gây ung thư.
Nicotine là chất gây nghiện rất mạnh, chỉ mất 10 - 20 giây sau khi hút để xâm nhập vào não bộ, tạo cảm giác lệ thuộc nhanh chóng. Bên cạnh đó, khí carbon monoxide (CO) trong khói thuốc làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, khiến tim, não và nhiều cơ quan khác bị tổn thương âm thầm nhưng kéo dài.
Không chỉ người hút thuốc trực tiếp chịu hậu quả, khói thuốc thụ động cũng gây tác hại nghiêm trọng. Trẻ em và thai nhi là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Không có bất kỳ loại thuốc lá nào là an toàn, kể cả shisha hay thuốc lá điện tử. Dù được quảng cáo là “ít hại hơn” nhưng trên thực tế, các sản phẩm này vẫn chứa nicotine và nhiều chất độc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.