Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đánh dấu một chương khác đầy biến động của Haiti sau một thế kỷ hỗn loạn vì bạo lực và thiên tai.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Kể từ khi Haiti tuyên bố thoát khỏi ách cai trị của Pháp vào thế kỷ 19, quốc gia này đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và chịu can thiệp từ nước ngoài.

Năm 1915, Mỹ đưa quân vào Haiti nhằm “khôi phục hòa bình và ủng hộ các giá trị tự do” sau khi tổng thống Vilbrun Guillaume Sam bị ám sát. Các cuộc nổi dậy chống lại sự chiếm đóng của Mỹ nhanh chóng bị dập tắt.

Năm 1934, Mỹ rút quân khỏi Haiti, song vẫn duy trì ảnh hưởng kinh tế cũng như để lại các di sản chính trị tại quốc gia này.

Trong ảnh là cuộc gặp giữa cựu tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt (ngồi bên phải trên xe) và cựu tổng thống Haiti Sténio Vincent tại Cap-Haitien vào tháng 7/1934.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Thủ đô Port-au-Prince và cũng là thành phố lớn nhất Haiti vào tháng 12/1937, ba năm sau khi Mỹ rút quân.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Tới giữa thế kỷ 20, Haiti bị cai trị bởi chế độ độc tài kiểu “cha truyền con nối”. Francois Duvalier, hay còn gọi là Papa Doc, lên nắm quyền năm 1957 và mở ra một thời kỳ đẫm máu khi ông liên tục củng cố quyền lực và đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Khi Duvalier qua đời vào năm 1957, con trai ông là Jean-Claude Duvalier, hay Baby Doc, lên nắm quyền ở tuổi 19, đảm nhận vị trí mà ông và người cha quá cố gọi là “tổng thống trọn đời”. Sau cuộc nổi dậy năm 1986, Duvalier buộc phải trốn ra nước ngoài và sống lưu vong.

Trong ảnh là tướng Antonio Kebreau (trái), người kiểm soát quân đội Haiti và Jean-Claude Duvalier trong lễ nhậm chức ở Port-au-Prince hồi tháng 10/1957.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Lực lượng của tổng thống Jean-Claude Duvalier diễu hành bên ngoài cung điện quốc gia ở Port-au-Prince ngày 15/5/1963, thời điểm ông kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo theo hiến pháp và tuyên bố là “tổng thống trọn đời”.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Năm 1990, bị bủa vây bởi tình trạng hỗn loạn và tham nhũng do chế độ của Duvalier, Haiti tổ chức bầu cử tự do, đưa Jean-Bertrand Aristide lên nắm quyền tổng thống với khoảng 67% phiếu bầu. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Aristide rất ngắn ngủi. Chưa đầy một năm sau, ông bị lật đổ sau một cuộc đảo chính quân sự và phải tới Venezuela lánh nạn.

Dưới sự can thiệp của Mỹ, chế độ quân sự của Haiti bị lật đổ, Aristide được đưa về nước và tiếp tục nắm quyền vào năm 1994. Trong ảnh là cựu tổng thống Aristide được lực lượng an ninh nâng lên vai sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 6/1995.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Năm 1996, người kế nhiệm của Aristide là Rene Preval lên nắm quyền, đánh dấu lần đầu tiên Haiti chuyển giao quyền lực suôn sẻ sau gần 200 năm tuyên bố độc lập.

Tuy nhiên, những nỗ lực đảo chính sau đó và cuộc bầu cử đầy tranh cãi đã đẩy Haiti tiếp tục lún sâu vào bất ổn chính trị.

Trong ảnh là hai lính Mỹ đang bảo vệ một nghi phạm khỏi đám đông sau khi người này bị nghi ném quả nổ vào nhóm người tuần hành ủng hộ Aristide ở Port-au-Prince hồi tháng 9/1994. Vụ tấn công khiến 5 người chết và hơn 40 người bị thương.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Ngoài bất ổn chính trị, Haiti còn hứng chịu thiên tai triền miên. Vào năm 2010, quốc gia này xảy ra trận động đất mạnh 7 độ, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và phá hủy hàng loạt ngôi nhà. Bất chấp các nỗ lực cứu trợ quốc tế, tình cảnh của người dân Haiti vẫn không được cải thiện, tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội.

Trong ảnh là một nhóm người Haiti đang xông vào cướp phá một cửa hàng ở thủ đô Port-au-Prince hồi tháng 1/2010, sau nhiều ngày thiếu thốn đồ ăn thức uống vì động đất.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Haiti cũng trải qua một đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng trong 9 năm, khiến 10.000 người tử vong. Trong ảnh là một cậu bé 13 tuổi được người thân bế trên tay sau khi ngất xỉu tại một cơ sở điều trị bệnh tả ở Cabaret, Haiti, vào tháng 11/2010.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Hỗn loạn gần đây nhất ở Haiti bắt nguồn từ những bất đồng trong thời gian tổng thống Jovenel Moise tại vị.

Moise đã điều hành Haiti, quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, bằng sắc lệnh (bỏ qua sự giám sát của quốc hội) trong hơn một năm, khi từ chối tổ chức bầu cử quốc hội vốn được lên lịch diễn ra vào tháng 1/2020 và cách chức tất cả thị trưởng dân cử của đất nước vào tháng 7/2020, khi nhiệm kỳ của họ hết hạn.

Trong ảnh là Jovenel Moise (vẫy tay) khi còn là ứng viên tổng thống, tới gặp gỡ người dân ở Carrefour hồi tháng 10/2015.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Cảnh sát Haiti thu thập bằng chứng sau vụ ám sát Tổng thống Moise hôm 7/7. Vụ ám sát Moise làm trầm trọng thêm khủng hoảng ở Haiti trong bối cảnh nước này đang hứng chịu đợt bùng phát Covid-19 và chưa nhận được liều vaccine nào.

Một thế kỷ Haiti chìm trong hỗn loạn

Vụ ám sát Tổng thống Moise được cho là sẽ tiếp tục đẩy Haiti vào hỗn loạn, khi đất nước này đối mặt với tình trạng nghèo đói và thiên tai triền miên. Lạm phát tăng cao, thực phẩm và nhiên liệu trở nên khan hiếm khi 60% dân số kiếm được dưới hai USD một ngày. Trong ảnh là một khu chợ đông đúc ở thủ đô Port-au-Prince hồi đầu tháng 6.

Theo Washington Post/VNE

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!