Chất lượng - thương hiệu giáo dục Hà Tĩnh
Những ngày cuối năm, nhiều trường học ở Hà Tĩnh rạo rực đón nhận tin vui từ kết quả Kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi tỉnh lớp 12. Trong danh sách vinh danh, mỗi điểm số, mỗi cái tên không chỉ minh chứng cho trí tuệ và nỗ lực của học trò, mà còn kết tinh từ sự cống hiến lặng thầm, bền bỉ của các thầy cô giáo. Kết quả đáng khích lệ ấy cho thấy sự quan tâm đúng hướng, đồng đều của các trường trong công tác phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi.
Chia sẻ về niềm vui khi trở thành thủ khoa môn Địa lý trong Kỳ thi chọn HS giỏi tỉnh lớp 12, em Nguyễn Thị Thùy Linh - lớp 12A6, Trường THPT Mai Thúc Loan (xã Lộc Hà) bày tỏ: “Kết quả hôm nay là sự nỗ lực không ngừng của bản thân, sự đồng hành tận tụy của thầy cô. Những buổi bồi dưỡng quên thời gian, những đêm miệt mài kiên nhẫn giải đáp từng băn khoăn, vướng mắc… thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cho chúng em niềm tin, động lực trên hành trình chinh phục tri thức”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, ngành giáo dục Hà Tĩnh có quyền tự hào khi tiếp tục củng cố vững chắc vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng. Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bằng sự miệt mài, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo và sự nỗ lực, khát vọng chinh phục tri thức của HS, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tạo nên nhiều dấu ấn nổi bật.
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hà Tĩnh xuất sắc xếp thứ 2/34 tỉnh, thành trong cả nước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định ở vị trí thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ HS dự thi đạt giải, thứ 8 toàn quốc về số lượng giải nhất tại Kỳ thi HSG quốc gia. Đặc biệt, em Trần Minh Hoàng, cựu HS lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2025, góp phần làm rạng danh quê hương Hà Tĩnh trên đấu trường tri thức quốc tế.
Cùng với những bước tiến vượt bậc về chất lượng, ngành cũng đặc biệt chú trọng đến mục tiêu giáo dục toàn diện, lấy việc dạy chữ gắn liền với dạy người, rèn luyện kỹ năng sống song hành với bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho HS. Thông qua đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, các phong trào văn hóa - thể thao, cùng những hoạt động dưới cờ, những giờ sinh hoạt lớp gần gũi, giàu tính giáo dục, HS được tạo điều kiện phát triển hài hòa cả về trí tuệ, thể chất lẫn tinh thần.
Từ triết lý giáo dục nhân văn ấy, những thành tích về chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà đạt được không đơn thuần là những con số hay thứ hạng trên bảng xếp hạng, mà là kết tinh của cả một quá trình bền bỉ gieo trồng tri thức, vun đắp nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ.
An sinh giáo dục - điểm tựa của giáo viên, học sinh
Cùng với giáo dục cả nước, năm 2025 được xem là một năm nhiều dấu ấn và bước chuyển quan trọng đối với giáo dục Hà Tĩnh khi hàng loạt chủ trương, chính sách thiết thực dành cho giáo dục được triển khai đồng bộ, kịp thời, chạm đến nhu cầu thực tế của giáo viên (GV), HS. Đó là chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trao học bổng cho HS nghèo, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp trường học vùng biên...
Cùng đó, các chế độ, chính sách dành cho GV tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời như: hoàn thiện Luật Nhà giáo, xây nhà công vụ cho GV và gần đây nhất, ngành đã kịp thời tham mưu tổ chức xét thăng hạng viên chức giáo dục, chính sách thu hút nhân tài cho ngành giáo dục…
Chuỗi chính sách ấy được triển khai đồng bộ và nhất quán, đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin, động lực cho hàng trăm nghìn HS, GV trên vùng đất giàu truyền thống hiếu học. An sinh giáo dục vì thế không chỉ dừng lại ở những quy định hay cơ chế hỗ trợ, mà là sự đồng hành bền bỉ, là cam kết trách nhiệm của tỉnh đối với GV, HS.
Cô Trần Thị Hồng Na - GV Trường Tiểu học Hương Trạch (xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Những chính sách an sinh giáo dục được triển khai kịp thời không chỉ giúp HS có thêm điều kiện đến trường, mà còn tiếp thêm niềm tin để GV yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề. Khi những lo toan về đời sống, điều kiện sinh hoạt từng bước được tháo gỡ, chúng tôi càng có thêm động lực để dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục”.
Sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với giáo dục chính là nguồn động lực quan trọng để toàn ngành tiếp tục quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đồng thời chú trọng củng cố và phát triển giáo dục toàn diện theo hướng bền vững, thực chất.
“Trên tinh thần đó, ngành tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách an sinh giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, HS được học tập trong môi trường an toàn, chất lượng và nhân văn. Đặc biệt, ngành sẽ tập trung đưa các chủ trương, chính sách lớn về giáo dục, trong đó có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả”, ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin.
Khép lại một năm với nhiều nỗ lực và dấu ấn, niềm tin vào sự phát triển bền vững tiếp tục được thắp sáng từ tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, từ khát vọng vươn lên của các thế hệ học trò và từ sự đồng hành đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.