Giải đáp, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi vận hành chính quyền 2 cấp

(Baohatinh.vn) - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát, nghiên cứu và trả lời bằng văn bản đối với từng nhóm vấn đề cụ thể; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Sở sẽ tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.

bqbht_br_dsc-68d65.jpg
Chủ trì hội nghị.

Chiều 27/12, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị với các địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về lĩnh vực GD&ĐT từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ trì hội nghị có Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm và các Phó Giám đốc Sở.

bqbht_br_dsc-d6830.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Từ tháng 7/2025, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Sở GD&ĐT là đầu mối trực tiếp quản lý, chỉ đạo chuyên môn đối với 669 cơ sở giáo dục phổ thông. Sở GD&ĐT đã chủ động thực hiện việc tuyển dụng giáo viên các cấp học để đảm bảo đội ngũ cho năm học mới.

bqbht_br_dsc-d6814.jpg
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường báo cáo các nội dung tại hội nghị.

Sở cũng chủ động rà soát số lượng biên chế giáo viên hiện có, biên chế được giao để tham mưu xây dựng phương án tuyển dụng, biệt phái giáo viên nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ giữa các đơn vị, địa phương. Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt. Công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn ở các cấp học được tăng cường; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi đổi số được đẩy mạnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh mới gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

bqbht_br_dsc-6d889.jpg
bqbht_br_dsc-689d3.jpg
Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Đức Thịnh Nguyễn Thị Ngân Bích và Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung Nguyễn Văn Tiến chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực GD&ĐT.

Tại hội nghị, đại biểu đã phản ánh những bất cập, chồng chéo liên quan đến việc phân cấp, phân quyền trong quản lý lĩnh vực GD&ĐT sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.

Cụ thể như: cán bộ cấp xã, phường kiêm nhiệm nhiều công tác, áp lực công việc, do đó việc triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục gặp nhiều khó khăn; công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở cấp xã chưa được đào tạo bài bản, thiếu kinh nghiệm chuyên môn; phòng chuyên môn sở phải trực tiếp liên hệ và xử lý với số lượng đầu mối từ cơ sở lớn; vướng mắc trong điều chuyển viên chức đã cử đi biệt phái đến hạn trở về; cơ sở vật chất chưa đảm bảo...

bqbht_br_dsc-6d882.jpg
bqbht_br_dsdc-6798.jpg
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Lê Hoài Nam và Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Cao Ngọc Châu giải đáp các vấn đề vướng mắc từ cơ sở.

Đại biểu cũng được lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền.

bqbht_br_dsc-68d33.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc bước đầu của các địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi của các địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, bên cạnh những nội dung đã được trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị, Sở sẽ tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát, nghiên cứu và trả lời bằng văn bản đối với từng nhóm vấn đề cụ thể; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Sở sẽ tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.

bqbht_br_dsc-685d2.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm phát biểu kết luận.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị các xã, phường tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở; tập trung rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và điều kiện thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục theo đúng phân cấp, phân quyền.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp cho phát triển giáo dục; chú trọng chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; giữ vững kỷ cương, nền nếp trường học, bảo đảm an toàn trường học và quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhà giáo, học sinh.

Đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu chủ động bám sát cơ sở, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, góp phần bảo đảm hoạt động của ngành giáo dục diễn ra thông suốt, hiệu quả trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.
Hè vui ở thư viện trường

Hè vui ở thư viện trường

Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.
Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.
Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!