Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
Ở tuổi 26, Nguyễn Trung Hiếu đã mạnh dạn đảm nhiệm chức vụ Trưởng thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh). Bằng sức trẻ, sự năng động cùng tinh thần trách nhiệm, chàng trai Gen Z đang từng bước tạo dấu ấn trong công việc cơ sở.
Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh chấp nhận những bữa cơm đùm vội vàng ngay tại cơ quan, những buổi tối làm việc kéo dài để bảo đảm công việc thông suốt.
Đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Hà Tĩnh rà soát, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy, nhất là cấp xã; phân định rõ thẩm quyền và chuẩn bị tốt cho bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.
Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát, nghiên cứu và trả lời bằng văn bản đối với từng nhóm vấn đề cụ thể; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Sở sẽ tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.
Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn định hướng bổ sung một số vị trí việc làm tại cấp xã nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 8/10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến với các địa phương để nghe tình hình KT-XH, hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp và các nội dung thuộc thẩm quyền.
“Bộ máy mới chỉ thực sự hiệu quả khi vận hành thông suốt, phục vụ ngày càng tốt hơn, tạo động lực cho phát triển KT-XH. Khi chính quyền thực sự gần dân, vì dân, thì niềm tin của Nhân dân sẽ trở thành sức mạnh lớn nhất để Hà Tĩnh phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền, hoàn tất các nhiệm vụ trọng tâm để chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt trước cuối tháng 10/2025.
Sáng 14/8, Đảng bộ xã Hương Đô trang trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tham dự.
Tham dự đại hội có Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 205 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7.000 đảng viên.
Sáng ngày 11/8, xã Cẩm Duệ tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tham dự.
Sáng 9/8, Đảng bộ xã Cẩm Bình trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Văn Trọng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 223 đại biểu đại diện cho 1.684 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, rừng, tài nguyên và đặc sản địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn, trên cơ sở ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Những thành quả của chặng đường đã qua là nền tảng vững vàng để Đảng bộ và Nhân dân phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội khởi sắc, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030, vươn mình thành một trong những trung tâm đô thị, dịch vụ phát triển của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành công điện về tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo tại các kết luận 177, 178, 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo bước đột phá phát triển KT-XH, chuyển đổi số, xây dựng xã Mai Phụ giàu đẹp, văn minh.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về đất đai; tạo đồng thuận trong hoạt động mô hình chính quyền 2 cấp.
Cử tri xã Kỳ Anh và các xã, phường lân cận kiến nghị đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhiều chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã và phản ánh các vấn đề dân sinh trên địa bàn.
Bước vào giai đoạn vận hành bộ máy mới, các địa phương ở Hà Tĩnh đã đặt kỷ cương lên hàng đầu, nhanh chóng tạo dựng được hình ảnh một nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính.
Sáng 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra công tác vận hành tại các xã: Mai Hoa, Thượng Đức và Vũ Quang. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh.
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kỳ Anh những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Tĩnh, đã tiếp nhận và trả kết quả kịp thời, tạo được niềm tin và sự hài lòng của người dân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!