Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.

Theo định hướng, trung tâm dịch vụ tổng hợp (DVTH) cấp xã là đầu mối thực hiện nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông, nông nghiệp, môi trường, khuyến nông, dịch vụ công ích... Qua đó, từng bước phân định chức năng quản lý nhà nước với hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Bước đầu phát huy hiệu quả

Trong bức tranh chung còn nhiều khó khăn, một số địa phương đã bước đầu cho thấy trung tâm DVTH có thể phát huy hiệu quả nếu được giao nhiệm vụ cụ thể và bảo đảm những điều kiện cần thiết.

Tại xã Đức Thọ, trung tâm DVTH bước đầu cho thấy hướng đi khả thi khi được giao quản lý, khai thác tài sản công. Chỉ sau 1 tháng, đơn vị đã cho thuê 7 trong 15 trụ sở dôi dư do UBND xã quản lý. Những công trình từng bỏ không được đưa vào sử dụng, vừa hạn chế xuống cấp, lãng phí, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Trung tâm DVTH xã Đức Thọ hiện có 6 viên chức, chủ yếu phụ trách văn hóa, thể thao và truyền thông; các lĩnh vực xây dựng cơ bản, nông nghiệp, môi trường, quản lý dự án vẫn chưa có cán bộ chuyên trách.

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thọ Lê Trung Dũng cho rằng: "Muốn trung tâm trở thành đơn vị đa ngành, đa lĩnh vực, phải đồng thời bảo đảm con người, vị trí việc làm và cơ chế thực hiện".

Đức Thọ là một trong số ít địa phương có trụ sở riêng cho trung tâm DVTH xã.

Đức Thọ là một trong số ít địa phương có trụ sở riêng cho trung tâm DVTH xã.

Còn ở phường Thành Sen, trung tâm DVTH có trụ sở riêng, 28 cán bộ, viên chức và người lao động; được giao thực hiện quản lý cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đô thị và làm chủ đầu tư một số dự án. Thực tế ở Thành Sen cho thấy, khi bộ máy, nhân lực và điều kiện hoạt động được bảo đảm, trung tâm DVTH có thể từng bước phát huy vai trò là đầu mối cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở.

Tuy vậy, ngay cả ở những địa phương có điều kiện thuận lợi hơn, vẫn còn một số vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DVTH phường Thành Sen Đậu Tiến Dũng cho biết: "Nhiều dịch vụ sự nghiệp công chưa có đầy đủ định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá và còn thiếu về con người".

Những trường hợp trên cho thấy, để trung tâm DVTH thực sự hoạt động theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, không chỉ cần đủ người mà còn phải có vị trí việc làm phù hợp, nhiệm vụ rõ ràng và cơ chế thực hiện cụ thể.

Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, 69 trung tâm DVTH cấp xã được giao 312 biên chế nhưng mới bố trí 243 viên chức. Đáng chú ý, chưa có trung tâm nào được bổ nhiệm giám đốc; mới 15 trung tâm có phó giám đốc phụ trách. Nhiều lĩnh vực như khuyến nông, môi trường, phát triển quỹ đất, quản lý dự án... vẫn chưa có đủ viên chức chuyên trách.

bqbht_br_do-chua-du-co-cau-to-chuc-nen-cac-vien-chuc-trung-tam-dich-vu-tong-hop-buoc-phai-lam-viec-chung-voi-cong-chuc-phong-van-hoa-phong-kinh-te-1.jpg
Do chưa có trụ sở làm việc riêng nên viên chức nhiều trung tâm DVTH được bố trí làm việc chung với các phòng chuyên môn của UBND cấp xã.

Tại xã Sơn Hồng, trung tâm DVTH chỉ có 3 cán bộ, viên chức, trong khi theo đề án được bố trí 9 vị trí việc làm. Trung tâm chưa có trụ sở riêng, phải làm việc chung với các phòng chuyên môn của UBND xã. Với diện tích hơn 200 km², hơn 90% dân số sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, nhu cầu dịch vụ ở cơ sở lớn, nhưng nhân lực thực tế lại quá mỏng.

Phó Chủ tịch UBND, phụ trách Trung tâm DVTH xã Sơn Hồng Đỗ Thanh Tình cho biết: "Địa phương rất cần cán bộ chuyên sâu về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật. Dù xã đã thông báo tuyển dụng trong tháng 8, qua rà soát hồ sơ vẫn chưa có ứng viên đáp ứng yêu cầu".

bqbht_br_vien-chuc-trung-tam-dvth-lam-viec-chung-o-phong-van-hoa-xa-toan-luu-1.jpg
Trung tâm DVTH xã Toàn Lưu hiện có 4 viên chức, mới đáp ứng một phần nhiệm vụ về văn hóa, tuyên truyền và khuyến nông.

Tại xã Toàn Lưu, trung tâm DVTH hiện có 4 viên chức, mới đáp ứng một phần nhiệm vụ về văn hóa, tuyên truyền và khuyến nông; nhiều lĩnh vực khác vẫn do các phòng chuyên môn của UBND xã đảm nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND, phụ trách Trung tâm DVTH xã Toàn Lưu Trần Bá Hoành chia sẻ: "Trung tâm chưa hoạt động hiệu quả; nếu không sớm kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực phù hợp, đơn vị khó thực hiện đầy đủ chức năng được giao".

Không chỉ thiếu người, thiếu điều kiện làm việc, tại xã Đức Quang, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng cho thấy còn những vấn đề cần tiếp tục làm rõ trong phân định chức năng giữa trung tâm DVTH và các phòng chuyên môn của UBND xã.

Ông Nguyễn Ngọc Thỏa - viên chức Trung tâm DVTH xã Đức Quang, vẫn làm việc tại Phòng Kinh tế của UBND xã và phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Cách bố trí này giúp giải quyết công việc trước mắt, nhưng cũng đặt ra vấn đề về sự phân định giữa viên chức đơn vị sự nghiệp và công chức cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Hoàn thiện tổ chức, nhân lực và cơ chế

Từ thực tế hoạt động tại các địa phương, điểm nghẽn của trung tâm DVTH không chỉ nằm ở số lượng nhân lực mà còn ở cơ cấu vị trí việc làm, phạm vi nhiệm vụ và điều kiện để thực hiện.

Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Hùng cho biết: "Khi chuyển chức năng, nhiệm vụ và biên chế về trung tâm DVTH cấp xã, lực lượng ban đầu chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông. Trong khi đó, một số lĩnh vực thiết yếu đòi hỏi chuyên môn sâu như nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, xây dựng cơ bản… vẫn còn thiếu nhân lực. Do vậy, sớm kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực là yêu cầu cấp thiết. Sở đã phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ cả về biên chế, tài chính và thể chế cho các trung tâm DVTH cấp xã, giúp các đơn vị từng bước đủ năng lực cung ứng dịch vụ công thiết yếu".

Việc thành lập các trung tâm DVTH cấp xã là bước đi phù hợp với yêu cầu tổ chức lại bộ máy trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc thành lập các trung tâm DVTH cấp xã là bước đi phù hợp với yêu cầu tổ chức lại bộ máy trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để mô hình vận hành hiệu quả, cần tháo gỡ đồng thời từ tổ chức bộ máy, nhân lực đến cơ chế tài chính và hành lang pháp lý. Quan trọng hơn, nhiệm vụ phải được phân định rõ, nhân lực được bố trí đúng vị trí và các trung tâm phải có đủ điều kiện để thực sự đảm nhận vai trò cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở cơ sở.

Trung tâm DVTH cấp xã là bước đi phù hợp với yêu cầu tổ chức lại bộ máy trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhưng vấn đề không còn là thành lập được bao nhiêu trung tâm, mà là làm thế nào để mỗi trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân.

Sản xuất

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Tiếp công dân: Đối thoại để tháo gỡ

Trong tiếp công dân ở Hà Tĩnh, việc chủ động nắm bắt tâm tư, đối thoại và giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, giảm áp lực cho cấp tỉnh.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2027–2031, bảo đảm sát thực tế, đồng bộ với yêu cầu tổ chức nền hành chính từ Trung ương đến cấp xã.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III năm 2026. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

Sáng 26/9, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri cụm xã khu vực Thạch Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Sớm ban hành kế hoạch, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp...
Cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất

Cấp bách chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất

Ngày 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!