UBND tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền xét thăng hạng viên chức giáo dục

(Baohatinh.vn) - Việc xét thăng hạng viên chức giáo viên góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập ở Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 3049/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh lên hạng III, II, I và tương đương.

bqbht_br_tc4.jpg
Việc xét thăng hạng cho giáo viên góp phần động viên các thầy cô nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Quyết định được ban hành căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản pháp luật liên quan, cũng như theo đề nghị của Sở GD&ĐT và ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông công lập trên toàn tỉnh. Thời hạn ủy quyền kéo dài đến hết ngày 30/5/2026, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Để triển khai nhiệm vụ này, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã, bảo đảm quá trình xét thăng hạng diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đồng thời, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của giáo viên và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

bqbht_br_1.jpg
Việc xét thăng hạng cho giáo viên ở Hà Tĩnh sẽ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ tối đa theo quy định.

Việc ủy quyền này được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý, phát triển đội ngũ viên chức giáo dục, giúp chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp, ghi nhận năng lực, trình độ, kinh nghiệm của giáo viên, đồng thời động viên các thầy cô nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại Hà Tĩnh.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT để công tác xét thăng hạng đạt hiệu quả, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT đang yêu cầu các trường học nhanh chóng triển khai công tác rà soát, nắm bắt nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên. Trên cơ sở đó, các trường kịp thời lập danh sách và hướng dẫn các thầy cô chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tham gia xét thăng hạng nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên.

Cũng theo thông tin từ Sở GD&ĐT, việc xét thăng hạng sẽ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ tối đa theo quy định: tỷ lệ giáo viên từ hạng III lên hạng II không vượt quá 50% tổng số giáo viên tại mỗi trường và tỷ lệ từ hạng II lên hạng I không vượt quá 10%.

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!