Du học - mục tiêu mới của nhiều học sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không ít học sinh Hà Tĩnh đã tích cực tìm kiếm cơ hội, rèn luyện ngoại ngữ và săn học bổng nhằm từng bước biến ước mơ du học quốc tế thành hiện thực.

Những năm gần đây, du học dần trở thành hướng đi của nhiều học sinh, sinh viên tại Hà Tĩnh, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập giáo dục quốc tế ngày càng sâu rộng. Với khát vọng tiếp cận tri thức hiện đại, môi trường học thuật tiên tiến và mở rộng cơ hội nghề nghiệp toàn cầu, ngày càng nhiều bạn trẻ chủ động tìm kiếm cơ hội du học ngay từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông.

bqbht_br_gfds.jpg
Em Nguyễn Hoàng Đức chủ động học nhiều ngôn ngữ để cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế.

Xác định mục tiêu du học từ khi còn học cấp 2, em Nguyễn Hoàng Đức quyết tâm ôn thi để có cho mình tấm vé vào lớp chuyên Pháp của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Đức nhìn nhận việc học chuyên về một ngôn ngữ sẽ giúp em có nhiều cơ hội học tập sau này.

Hoàng Đức (lớp 12 Pháp) chia sẻ: “Bạn bè, người thân của em đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã tạo động lực để em hướng tới môi trường học tập quốc tế. Để chuẩn bị tốt cho việc du học, em dành nhiều giờ mỗi ngày để luyện các kỳ thi tiếng Pháp từ: nghe, nói, đọc, viết đến làm đề thi thử, từng bước nâng cao khả năng ngôn ngữ và tư duy học thuật. Song song với đó, em cũng chủ động nghiên cứu các trường đại học phù hợp, tìm hiểu kỹ chương trình học, môi trường sống, học phí và cơ hội học bổng, nhằm lựa chọn đúng nơi học tập thật sự yêu thích".

Không chỉ ở trường chuyên, xu hướng du học đang ngày càng lan tỏa tại nhiều trường THPT trên địa bàn. Điều này cho thấy định hướng học tập của học sinh đang có sự chuyển dịch khi du học dần trở thành một lựa chọn nghiêm túc.

Em Nguyễn Thanh Thảo (lớp 12A4, Trường THPT Cù Huy Cận) cũng đặt mục tiêu ôn thi chứng chỉ tiếng Trung HSK để có cho mình cơ hội học tập ở nước ngoài. “Bên cạnh duy trì kết quả học tập trên lớp, em tranh thủ những ngày cuối tuần học thêm tiếng Trung. Hiện em đã đạt được bằng HSK 5 tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết trôi chảy), đủ tiêu chí để xét tuyển trường đại học em yêu thích ở Trung Quốc. Thời gian tới, em sẽ vừa tập trung ôn thi tốt nghiệp, vừa tiếp tục tìm hiểu văn hóa, phong tục Trung Quốc để chuẩn bị sẵn sàng cho con đường học tập mới”, Thảo nói.

bqbht_br_oooo.jpg
Nhiều học sinh chọn săn học bổng như bước đi đầu tiên trên con đường học tập quốc tế.

Bên cạnh nỗ lực của học sinh thì sự đồng hành của phụ huynh cũng là yếu tố quan trọng giúp các em tự tin trên con đường học tập. Nhiều bậc cha mẹ không còn lo lắng quá mức mà sẵn sàng tạo điều kiện cho con thử sức với môi trường học tập quốc tế.

Bà Bùi Thị Hoa - phụ huynh em Võ Thị Hồng (lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) hoàn toàn ủng hộ khi con có mong muốn du học Hàn Quốc. “Ban đầu tôi khá lo lắng vì sợ con sẽ gặp khó khăn khi xa nhà và không quen môi trường mới. Tuy nhiên, khi chứng kiến quyết tâm theo đuổi ước mơ của con và biết nhiều tấm gương học sinh, sinh viên đã trưởng thành, thành đạt sau khi du học, tôi dần yên tâm hơn. Tôi tin rằng, khi học tập trong môi trường yêu thích sẽ giúp con phát huy tối đa khả năng của mình”, bà Hoa chia sẻ.

bqbht_br_pppp.jpg
Võ Thị Hồng xem du học không chỉ là cơ hội học tập mà còn là hành trình khám phá, phát triển toàn diện năng lực bản thân.

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng gần 250.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại nước ngoài ở các bậc từ THPT đến đại học và sau đại học. Trong đó, khoảng 4.000 em du học thông qua học bổng ngân sách nhà nước. Các quốc gia được nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc và Canada... Tỷ lệ du học sinh có việc làm đạt trên 80% sau tốt nghiệp.

Chị Trần Thúy Hằng (xã Thiên Cầm), cựu du học sinh ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kookmin (Hàn Quốc) thừa nhận, môi trường học tập quốc tế đã giúp chị có cơ hội việc làm rộng mở ở Việt Nam. "Hiện tôi đang đảm nhận vai trò quản lý của một công ty mỹ phẩm Việt - Hàn với mức thu nhập hơn 50 triệu đồng/tháng. Bí quyết để thành công khi du học là có kế hoạch ôn tập từ sớm, rèn luyện ngoại ngữ và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Đồng thời, các bạn nên chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập hoặc việc làm bán thời gian trong quá trình du học để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đây là nền tảng giúp mỗi người tự tin hơn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường”, chị Hằng bày tỏ.

bqbht_br_lllll.jpg
Môi trường học tập quốc tế mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ.

Cô Dương Thị Thảo, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhìn nhận: “Việc lựa chọn học đại học trong nước hay theo đuổi con đường học tập ở nước ngoài luôn là nỗi băn khoăn của cả phụ huynh và học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, phần lớn học sinh vẫn chọn học trong nước, nhưng số em hướng tới môi trường quốc tế đang dần tăng lên. Nhà trường luôn chú trọng công tác tư vấn và hướng nghiệp, để mỗi em có thể cân nhắc đúng khả năng của bản thân".

Cũng theo cô Thảo, dù học tập trong nước hay ở nước ngoài, điều quan trọng với mỗi người trẻ là hiểu rõ mục tiêu của mình và kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. "Tôi nghĩ các em cần hiểu được thế mạnh của bản thân, tránh chạy theo xu hướng chung. Du học không chỉ là thử sức, mà còn là hành trình tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm môi trường học tập quốc tế. Đây cũng là cách các du học sinh góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, giúp Việt Nam vươn cao và vươn xa trên bản đồ tri thức toàn cầu”, cô Thảo nhấn mạnh.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong năm học mới: từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới quản trị đến tổ chức dạy học, chuyển đổi số và triển khai những định hướng mới về sách giáo khoa. Vậy, Hà Tĩnh đã chuẩn bị ra sao trước những thay đổi này? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Năm học 2026 -2027, từ áp lực đến động lực".
Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Sáng 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.
Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Đối với học sinh lớp 1, những ngày đầu đến trường tập trung vào quá trình làm quen; học sinh lớp 9 và lớp 12 ổn định nền nếp và xây dựng lộ trình học tập phù hợp để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trong năm cuối cấp.
Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!