Musk tuyên bố lập đảng mới, 'chế tạo tên lửa có lẽ còn dễ hơn'

Bất chấp tuyên bố lập đảng mới nếu Quốc hội Mỹ thông qua siêu dự luật của ông Trump, tỷ phú Elon Musk sẽ phải đối mặt với hàng rào pháp lý và chính trị phức tạp, đến mức CNN ví chế tạo tên lửa có thể còn dễ hơn.

Tỷ phú Elon Musk đã sáng lập thành công nhiều công ty với thành tựu công nghệ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, tham vọng mới nhất của ông có thể là thử thách lớn nhất từ trước đến nay: Thành lập đảng chính trị mới ở Mỹ.

Dẫn lý do thất vọng với Tổng thống Donald Trump và dự luật chính sách nội địa tốn kém khổng lồ, Musk tuyên bố sẽ thành lập “đảng Mỹ” nếu dự luật "To lớn và Tươi đẹp" được Quốc hội thông qua.

Ông gọi đảng Dân chủ và Cộng hòa là “đảng hợp nhất”, bởi thâm hụt ngân sách của chính phủ đã gia tăng mạnh dưới thời cả hai đảng cầm quyền, theo CNN.

Musk cho biết ông muốn xây dựng một đảng bảo thủ về mặt tài chính, kiểm soát chi tiêu, dù chưa đưa ra chi tiết cụ thể nào khác về cương lĩnh của đảng mới này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có lý do khiến chưa có đảng thứ ba nào thực sự thách thức được hệ thống hai đảng tại Mỹ: Việc thành lập đảng mới rất khó khăn về mặt tài chính và pháp lý, đồng thời cả cử tri lẫn ứng viên đều e ngại tham gia.

“Các phong trào đảng thứ ba ở Mỹ thường bắt nguồn từ một số bất bình sâu sắc. Không đơn giản là một người giàu nào đó quyết định muốn lập đảng thứ ba là có thể thành lập”, giáo sư khoa học chính trị Alan Abramowitz tại Đại học Emory nói với CNN.

Hiện chưa rõ Musk đã chuẩn bị được đến đâu cho đảng mới này. Người phát ngôn của ủy ban hành động chính trị do Musk thành lập - America PAC - từ chối bình luận.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Nhà Trắng bác bỏ lời chỉ trích của Musk về dự luật. “Không còn ai thực sự quan tâm đến những gì ông ấy nói nữa”, nguồn tin này cho biết.

Hai thành viên đảng Cộng hòa thân cận với Nhà Trắng cũng nói rằng chưa rõ liệu lời đe dọa của Musk sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Không rõ liệu ông ấy có thực sự hành động hay không. Vài tuần trước ông ấy còn xin lỗi và gọi cho ông Trump”, một nguồn tin chia sẻ.

Elon Musk tiếp tục chỉ trích dự luật chi tiêu của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố sẽ lập đảng mới nếu quốc hội Mỹ duyệt kế hoạch ngân sách này.
Elon Musk tiếp tục chỉ trích dự luật chi tiêu của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố sẽ lập đảng mới nếu quốc hội Mỹ duyệt kế hoạch ngân sách này.

Rào cản pháp lý

Các đảng chính trị tại Mỹ bị chi phối bởi luật pháp và quy định từ Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), cũng như từng bang, bao gồm quy định đảng nào đủ điều kiện để xuất hiện trên lá phiếu.

“Hệ thống gần như được thiết lập để khiến đảng thứ ba không thể thành công”, Abramowitz nhận định.

Việc tài trợ cho một đảng mới cũng đối mặt với nhiều rào cản. Đạo luật Cải cách Chiến dịch Lưỡng đảng McCain-Feingold năm 2022 đặt ra giới hạn nghiêm ngặt về mức đóng góp cho các đảng chính trị.

Hiện giới hạn này là dưới 450.000 USD, được chia theo từng mục đích sử dụng trong đảng. Musk sẽ cần hàng nghìn người cùng đóng góp để tài trợ cho đảng của mình, theo luật sư Lee Goodman - cựu chủ tịch FEC.

“Một cá nhân, dù rất giàu, cũng không thể tự tài trợ cho một đảng chính trị quốc gia mới như cách ông ta khởi nghiệp công ty, vì luật giới hạn mức đóng góp”, Goodman nói với CNN. “Viễn cảnh một nhà sáng lập giàu có tự bỏ vốn để đảng mới tham gia tranh cử toàn quốc là điều không khả thi trong hệ thống quản lý hiện tại”.

Bradley Smith, một cựu chủ tịch FEC khác và hiện là giáo sư luật tại Trường Luật Đại học Capital, cho rằng vẫn có vài "con đường".

“Một số luật lệ cho rằng các hoạt động ban đầu để thành lập đảng chính trị có thể nhận khoản đóng góp lớn hơn, cho đến khi đảng đó đủ điều kiện được công nhận theo quy định của ủy ban bầu cử”, Smith chia sẻ.

Tuy nhiên, ông lưu ý nó rất phức tạp và khó thực hiện.

“Bạn có thể tài trợ cho các siêu PAC (ủy ban hành động chính trị) tùy ý. Nhưng bạn lại không thể làm điều đó với một đảng chính trị”, ông nói thêm.

Đảng mới cũng phải đáp ứng được yêu cầu thực tế là xuất hiện trên phiếu bầu. Mỗi bang có quy định khác nhau, chẳng hạn yêu cầu số lượng chữ ký ủng hộ nhất định.

“Quá trình này có thể mất nhiều năm và đòi hỏi phải thay đổi luật ở nhiều bang - vốn đang ưu ái cho hai đảng lớn hiện tại”, Goodman kết luận.

Tỷ phú Elon Musk sẽ phải đối mặt với rào cản pháp lý và chính trị phức tạp nếu lập đảng mới ở Mỹ.
Tỷ phú Elon Musk sẽ phải đối mặt với rào cản pháp lý và chính trị phức tạp nếu lập đảng mới ở Mỹ.

Rào cản chính trị

Ngoài những rào cản về mặt pháp lý, thách thức lớn khác là thuyết phục ứng viên tham gia và cử tri bỏ phiếu cho họ.

Theo giáo sư Abramowitz, mặc dù mức độ ủng hộ có thể dao động, lòng trung thành với các đảng hiện tại vẫn rất mạnh, đặc biệt là đảng Cộng hòa, nơi thành viên ngày càng tập trung quanh ông Trump.

“Rất khó để thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho ứng viên đảng thứ ba, vì lý lẽ thường thấy là: ‘Bạn đang lãng phí lá phiếu. Bạn đang bỏ phiếu cho người không có cơ hội thắng cử’”, ông Abramowitz nói.

Việc tìm ứng cử viên cũng là bài toán khó. Các chính trị gia Dân chủ khó có khả năng tranh cử dưới danh nghĩa đảng Mỹ vì “Dân chủ ghét Elon Musk”, Abramowitz chia sẻ.

Còn với đảng Cộng hòa, “họ đã thể hiện rõ rằng họ gắn kết với ông Donald Trump hơn Elon Musk”.

Theo nhà phân tích dữ liệu CNN Harry Enten, các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn thành viên đảng Cộng hòa rất ủng hộ ông Trump. Khoảng 90% người ủng hộ hiệu quả làm việc của ông Trump cho tới nay trong nhiệm kỳ này.

Bên cạnh đó, việc là người giàu nhất thế giới không đồng nghĩa Musk không vấp phải sự “đối đầu” về tiền bạc. Những người phản đối không ngại bỏ tiền để chống lại sức ảnh hưởng của ông.

James Fishback - cựu cố vấn DOGE và ủng hộ Trump - cho biết ông đang thành lập siêu PAC để đối phó với dòng tiền của Musk trong các cuộc đua vào Quốc hội.

Fishback, hiện điều hành một công ty đầu tư, cho biết sẽ góp 1 triệu USD ban đầu cho siêu PAC mang tên FSD PAC (viết tắt của cụm Toàn lực ủng hộ Donald).

Ông nói với CNN rằng siêu PAC này sẽ hậu thuẫn cho chương trình nghị sự của ông Trump “và chống lại bất cứ ai đe dọa phá hoại chương trình đó”, bao gồm cả Elon Musk.

Nếu việc thành lập đảng mới quá khó khăn, Musk vẫn có thể nắm giữ ảnh hưởng lớn thông qua siêu PAC của mình - nơi ông tài trợ không giới hạn.

Siêu PAC này sau đó có thể hỗ trợ các ứng viên độc lập, những người dường như dễ dàng xuất hiện trên lá phiếu hơn.

“Chi tiêu độc lập, dù dưới hình thức cá nhân hay thông qua siêu PAC, vẫn là cách hợp pháp và thực tế nhất để một cá nhân giàu có có tiếng nói trong nền chính trị quốc gia”, Goodman nhận định.

znews.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.