Mỹ triển khai F-35 tới Alaska, dè chừng Nga

F-35 được triển khai tới Alaska trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra các cuộc đối đầu giữa máy bay tuần tra Nga và máy bay Mỹ trong khu vực.

Hai tiêm kích tàng hình F-35 đầu tiên của Mỹ đã tới căn cứ Không quân Eielson ở Alaska sau các cuộc thử nghiệm đặc biệt.

Những chiếc F-35 này được triển khai tới Alaska trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra các cuộc “đối đầu” giữa máy bay tuần tra Nga và máy bay chiến đấu của Mỹ trong khu vực.

Mỹ triển khai F-35 tới Alaska, dè chừng Nga

F-35 của Mỹ. Ảnh: Zade Vadnais

Trong một thông cáo, Không quân Mỹ cho biết, hai chiếc F-35A Lightning II đã tới căn cứ Không quân Eielson hôm 21/4. Căn cứ này sẽ được nhận 54 chiếc F-35 từ nay tới cuối năm.

Nằm ở miền trung Alaska và phía nam thành phố Fairbanks, căn cứ không quân Eielson còn là nơi đặt Trung tâm huấn luyện tập trung Alaska (JPARC) – nơi chuyên huấn luyện phi công.

Trong khi đó, các tiêm kích F-22 Raptor, cũng do Lockheed Martin chế tạo, sẽ đồn trú ở căn cứ Elmendorf-Richardson cách Eielson 400km về phía nam.

Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những chiếc F-35 và phi công cần phải có sự chuẩn bị đặc biệt cho việc bay và hạ cánh trong điều kiện băng giá trước khi được triển khai tới Alaska.

Mặc dù việc triển khai F-35 tới Eielson đã được lên kế hoạch từ năm 2016, việc 2 chiếc đầu tới Alaska cũng được thực hiện trong bối cảnh máy bay Mỹ đã nhiều lần chặn máy bay tuần tra của Nga xung quanh khu vực này trong thời gian gần đây.

Hôm 14/3, hai chiếc máy Tu-142 của Nga bị F-22 của Mỹ chặn trên vùng biển quốc tế ở Chukotsk và Beaufort. Sau đó, ngày 9/4, hai chiếc IL-38 bị chặn trên vùng biển quốc tế ở biển Bering.

Những sự việc này khiến giới chức Mỹ cáo buộc Nga đang thăm dò khả năng phòng thủ của Mỹ trong bối cảnh Washington đang phải đối phó với đại dịch Covid-19 khiến gần 50.000 người thiệt mạng.

Sau Thế chiến 2, Alaska trở thành khu vực phòng thủ chiến lược của Mỹ trước máy bay ném bom và tên lửa nhắm vào lục địa Mỹ. Các máy bay ném bom và tên lửa đạn đạo muốn tấn công hạt nhân vào các mục tiêu ở Canada hay Mỹ nhiều khả năng sẽ phải đi qua hoặc đi gần khu vực Bắc Cực do dù chúng xuất phát từ Nga hay Trung Quốc.

Do đó, Mỹ đã triển khai một số chiến cơ hiện đại nhất tới Alaska cùng các hệ thống radar mạnh mẽ và hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Theo VOV

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!