“Không một mình” trên không gian mạng

(Baohatinh.vn) - Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho thanh thiếu niên và cộng đồng.

bqbht_br_xa-ky-anh-1.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Kỳ Anh tham gia chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Nhằm mở rộng phạm vi tuyên truyền và tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, Công an xã Kỳ Anh vừa phối hợp với Đoàn xã tổ chức chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” tại hội trường UBND xã. Buổi tuyên truyền đã thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia.

Tại đây, lực lượng chức năng tập trung phổ biến kiến thức về nhận diện thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang lan rộng trên mạng xã hội như: giả mạo người thân, tuyển dụng việc nhẹ lương cao, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, dụ dỗ “bắt cóc” qua mạng...

Chị Nguyễn Mỹ Liên - Bí thư Đoàn xã Kỳ Anh cho biết: “Việc triển khai chiến dịch có ý nghĩa thiết thực bởi thanh thiếu niên là nhóm sử dụng mạng xã hội nhiều nhất nhưng cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Khi tiếp cận thông tin đúng và được hướng dẫn cách xử lý, các bạn trẻ sẽ tự tin hơn, không rơi vào trạng thái hoang mang hay hành động bột phát khi gặp tình huống nguy hiểm trên mạng”.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tình huống giả định được đưa ra, mô phỏng các kịch bản lừa đảo phổ biến, giúp các bạn trẻ trực tiếp phân tích, phán đoán và đưa ra hướng xử lý phù hợp. Được biết, chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” cũng đã được công an và Đoàn xã Kỳ Anh tổ chức tại nhiều trường học trên địa bàn. Đến nay, đã có gần 2.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên xã Kỳ Anh tham gia chiến dịch.

bqbht_br_ky-phuong.jpg
Nhiều thắc mắc về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng của học sinh Trường THCS Kỳ Phương đã được lực lượng công an giải đáp tận tình, dễ hiểu.

Tại Trường THCS Kỳ Phương, sáng 24/11, Công an phường Hoành Sơn đã phối hợp với nhà trường triển khai chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” với sự tham gia của 1.120 học sinh và giáo viên. Chương trình tập trung cảnh báo các nguy cơ dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và “bắt cóc” qua mạng đang gia tăng trong lứa tuổi thiếu niên. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, phòng tránh và xử lý khi gặp rủi ro trên không gian mạng…

Thầy Trần Văn Hưởng - Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Kỳ Phương cho hay: “Nhiều học sinh sử dụng mạng hằng ngày nhưng còn thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Qua buổi tuyên truyền, các em đã chủ động trao đổi, đặt câu hỏi và nhận diện rõ hơn các dấu hiệu nguy cơ trên môi trường trực tuyến. Việc được hướng dẫn cụ thể và gần gũi giúp học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn biết cách xử lý, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường trên mạng”.

Em Đinh Nguyễn Gia Hân – học sinh lớp 8C, Trường THCS Kỳ Phương chia sẻ: “Trước đây em thường nghĩ lừa đảo mạng chỉ xảy ra với người lớn. Nhưng khi thấy nhiều bạn trong trường bị hack Facebook, bị lấy ảnh cá nhân, em mới thấy mình cần nhiều kiến thức để tự bảo vệ khi sử dụng mạng xã hội. Buổi tuyên truyền giúp em biết cách kiểm tra đường link, đặt mật khẩu mạnh và nhờ thầy cô hỗ trợ khi gặp sự cố".

bqbht_br_truong-chuyen.jpg
Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trước đó, tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Đoàn trường phối hợp cùng Đoàn thanh niên UBND tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tổ chức chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” dành cho toàn thể học sinh.

Tại đây, nhiều nội dung cảnh báo được triển khai như: mạo danh người thân nhờ chuyển tiền, gửi link độc chiếm quyền truy cập thiết bị, lôi kéo gặp gỡ ngoài đời thật, sử dụng hình ảnh riêng tư để tống tiền…

Thượng úy Phạm Minh Hiếu - cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: “Số vụ lừa đảo công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng, trong đó, học sinh và sinh viên là nhóm dễ bị tác động. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý cả tin, tò mò của người trẻ và sử dụng nhiều hình thức giả mạo tinh vi để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Bởi vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn trên không gian mạng cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ phát sinh”.

bqbht_br_y-ha-tinh.jpg
Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng về an toàn trên không gian mạng cho sinh viên nhà trường.

Thượng úy Phạm Minh Hiếu cũng khuyến cáo, đoàn viên, thanh niên và người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay dữ liệu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân không rõ ràng. Đồng thời, chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên không gian mạng để kịp thời được hỗ trợ và xử lý.…

bqbht_br_y-ht1.jpg
Đến nay, chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” đã tuyên truyền trực tiếp cho 38.067 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, người dân Hà Tĩnh.

Không gian mạng mở ra cơ hội học tập, kết nối, sáng tạo nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà mỗi người cần được trang bị để tự bảo vệ mình. Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” vì vậy mang ý nghĩa nhân văn, đồng hành và sẻ chia, giúp cộng đồng hình thành thói quen sử dụng Internet tỉnh táo, có trách nhiệm và đoàn kết. Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, tổ chức Đoàn, nhà trường và chính người trẻ, một môi trường trực tuyến an toàn, tích cực và văn minh tại Hà Tĩnh đang dần được củng cố và lan tỏa rộng rãi.

Video: Thượng úy Phạm Minh Hiếu nói về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Nguồn: CAHT

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của UNODC (Cơ quan Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm), UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Với quy mô cấp quốc gia, chiến dịch dự kiến truyền thông trực tiếp đến hơn 12 triệu thanh thiếu niên từ 12-24 tuổi, mở rộng tới 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc, những chủ nhân tương lai của đất nước nhưng cũng là nhóm dễ tổn thương nhất trước các chiêu trò dụ dỗ, thao túng và tội phạm mạng. Cùng với đó, chiến dịch hướng tới hàng triệu giáo viên và phụ huynh - “lá chắn” đầu tiên bảo vệ trẻ em trong môi trường trực tuyến.

Tại Hà Tĩnh, chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được diễn ra từ ngày 06/10/2025 đến hết ngày 30/11/2025. Đến nay, chiến dịch đã tuyên truyền trực tiếp cho 38.067 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, người dân tại 29 cơ sở giáo dục, 50 đơn vị đoàn thể, khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Nhóm đối tượng đã lợi dụng nhu cầu ghép thận cấp thiết của bệnh nhân và hoàn cảnh khó khăn của người bán để tổ chức môi giới, "thổi giá" mỗi ca ghép lên đến 1,5 tỷ đồng nhằm trục lợi bất chính…
Mua ma túy giúp, lĩnh 3 năm tù

Mua ma túy giúp, lĩnh 3 năm tù

Với hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Nguyễn Kim Tòng (trú tại thôn Phú Hương, xã Hương Xuân) bị Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh tuyên phạt 3 năm tù.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!