Mỹ và Nga trừng phạt nhau, nhưng không cắt đứt đối thoại

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, trừng phạt của Mỹ cũng nhằm vào dân thường và cử tri Mỹ, hủy hoại hợp tác kinh tế, gây thiệt hại cho chính nước Mỹ.

Ngày 6/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 24 công dân Nga và 14 thực thể của nước này với lý do những đối tượng này có các hành động mà Mỹ cho là phá hoại nền dân chủ phương Tây.

my va nga trung phat nhau nhung khong cat dut doi thoai

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho rằng, chính phủ Nga can dự vào nhiều vấn đề và nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, chiến trường Syria, phá hoại các nền dân chủ phương Tây và tấn công mạng. Quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung là nhằm đáp trả những hành động này của Nga.

Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo nhấn mạnh, Nga sẽ đáp trả nghiêm khắc những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ:

"Kể từ năm 2011 đến nay, số lượng nỗ lực của Mỹ gây sức ép đối với Nga bằng các biện pháp trừng phạt đã vượt quá con số 50. Mặc dù những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt chống Nga trong thời gian qua không đạt được bất cứ kết quả nào, những Mỹ tiếp tục đe dọa từ chối cấp thị thực vào Mỹ, đe dọa doanh nhân Nga, đóng băng tài sản và tài sản tài chính…"

Theo Bộ Ngoại giao Nga, "không chờ được hiệu quả cần thiết từ những biện pháp trừng phạt trước đó, những chính sách của Mỹ là không phù hợp, nỗ lực đánh vào những công ty của Nga, vốn từ lâu có mối quan hệ kinh doanh với Mỹ, tạo ra hàng nghìn việc làm.

Bộ này cho rằng, đây cũng là hành động tấn công vào dân thường và cử tri Mỹ, hủy hoại hợp tác kinh tế, gây thiệt hại cho chính nước Mỹ.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích việc Mỹ "sử dụng vũ lực chiếm các cơ sở ngoại giao thuộc quyền sở hữu của Nga" không chỉ vi phạm thô bạo nhất các chuẩn mực luật pháp quốc tế mà còn vi phạm quyền sở hữu vốn được coi là thiêng liêng đối với người Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, không có bất cứ biện pháp gây áp lực nào có thể khiến Nga từ bỏ chính sách đã lựa chọn, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nghiêm khắc bất cứ hành động công kích nào.

Tuy nhiên, bất chấp những căng thẳng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nicolai Patrushev vẫn khẳng định các cuộc tiếp xúc giữa Nga và chính quyền Mỹ sẽ không chấm dứt vì các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

"Khi phía Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không tương tác với họ. Vẫn còn nhiều quốc gia mà chúng ta có thể hợp tác để giải quyết vấn đề này”, ông Patrushev trao đổi với báo giới sau cuộc họp của Hội đồng An ninh.

Ngày 6/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga không mang hàm ý Mỹ cắt đứt đối thoại với Nga và Mỹ sẽ vẫn tìm cách đạt được những kết quả tích cực về các vấn đề song phương như Syria và kiểm soát vũ khí.

Do các cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, Syria...từ năm 2014 đến nay, chính quyền Mỹ cùng nhiều nước đồng minh phương Tây liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt các cá nhân và tập thể Nga.

Việc Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt lần này cho thấy quan điểm ngày càng cứng rắn của nước này đối với Nga bất chấp việc lãnh đạo hai nước từng tuyên bố muốn cải thiện quan hệ song phương sau khi đánh giá mối quan hệ đã xuống mức thấp nhất từ trước tới nay./.

Theo VOV

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!