Nắng gay gắt, nông dân Hà Tĩnh vẫn thu nhập khá từ trồng rau

(Baohatinh.vn) - Nhờ được chăm sóc cẩn thận nên các diện tích rau màu của bà con nông dân Hà Tĩnh cho thu nhập khá trong những ngày nắng nóng.

Những ngày này, bà Nguyễn Thị Thủy (thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) tất bật chăm sóc 3 sào rau gia vị của gia đình vào buổi sáng sớm và chiều muộn.

z5387449253045_870b1326364a9b249a6164f6ebcf4d30 copy.jpg
Trung bình mỗi ngày, gia đình bà Thuỷ thu hoạch hơn 700 bó rau gia vị các loại, đem về nguồn thu khoảng 300 nghìn đồng.

Bà Thuỷ cho biết: “Vào mùa nắng, trên thị trường thường khan hiếm các loại rau màu, để có nguồn hàng xuất bán, tôi thường xuyên ra đồng chăm sóc rau như: chủ động tưới dưỡng, che chắn nắng để rau không bị cháy lá. Nhờ vậy, các diện tích rau của gia đình luôn phát triển xanh tốt, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Trung bình mỗi ngày, gia đình thu hoạch hơn 700 bó rau các loại, đem về nguồn thu khoảng 300 nghìn đồng”.

z5387449859890_5cc81d8cb4a4c30d8b55d5f1e515680a copy.jpg
Ông Hồ Văn Mạnh đang chăm sóc các diện tích rau màu của gia đình.

Cách đó không xa, gia đình ông Hồ Văn Mạnh (thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) cũng đang miệt chăm sóc 2 sào rau gia vị của gia đình. Theo ông Cường, để rau màu phát triển tốt, đạt năng suất cao trong mùa nắng, bên cạnh việc chọn giống cây trồng phù hợp, bà con còn phải kết hợp nhiều biện pháp thủ công và tưới nước cho cây với tần suất gấp đôi so với bình thường để đảm bảo cây trồng không bị héo úa, luôn xanh.

IMG_7596 copy.jpg
Thôn La Xá là một trong những vùng trồng rau gia vị lớn trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Ông Trần Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương cho biết: "Thôn La Xá là một trong những vùng trồng rau gia vị lớn trên địa bàn huyện, với diện tích hơn 2 ha, chủ yếu trồng các loại rau như: diếp cá, răm, ngổ, húng, quế... Để giúp rau màu tránh nắng, bà con đã lắp đặt hệ thống phun nước tự động ngay tại ruộng; lên luống cao ráo, tủ thêm rơm rạ để tăng độ ẩm cho đất. Nhờ đó, dù trong thời tiết nắng gắt, bà con địa phương vẫn có thu nhập khá từ trồng rau”.

z5387154454230_32b507747dcf3e2afd3bfb5f4d16dafa copy.jpg
Toàn thôn Thúy Hội (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) hiện có khoảng 5 ha sản xuất rau mầm.

Để đảm bảo cho rau màu phát triển tốt, những ngày qua, bà con nông dân thôn Thúy Hội (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) cũng đang tích cực xuống đồng chăm sóc, chống nóng cho cây trồng. Được biết, toàn thôn Thúy Hội hiện có khoảng 5ha sản xuất rau mầm. Quy trình sản xuất được bà con áp dụng theo tiêu chí an toàn và nói không với các chất kích thích, thuốc hóa học. Nhờ đó, sản phẩm rau mầm của bà con luôn đắt khách trong những ngày nắng.

z5387152302257_d0682f771fd3117713d18403620491c8 copy.jpg

Từ trồng rau mầm đem về cho ông Hồ Văn Công nguồn thu khá trong mùa nắng.

Đang nhanh tay che chắn cho các diện tích rau mầm của gia đình, ông Hồ Văn Công (thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng) cho biết: “Vụ này, gia đình tôi trồng 3 sào rau mầm, nhiều hơn dịp đầu năm 1 sào. Mùa nắng, trồng rau tuy vất vả nhưng bù lại thường được giá nên ai ai cũng phấn khởi. Cứ khoảng 6 - 7 ngày là thu hoạch một lứa, bán cho các chợ đầu mối, nhà hàng với giá từ 10 nghìn đồng - 13 nghìn đồng/kg. Trồng rau mầm đã đem về cho gia đình nguồn thu nhập khá”.

Cũng theo ông Công, để rau màu phát triển tốt trong ngày nắng, ngoài tưới nước vào sáng sớm và chiều muộn khi nhiệt độ giảm, gia đình còn làm vòm thấp và giăng lưới đen mắt thưa để chống nắng. Đối với che lưới, gia đình thường che từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều rồi lại cuộn lên cho cây hấp thụ ánh sáng. Đồng thời, bổ sung lượng phân bón cần thiết để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, không để tình trạng cây héo rũ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng.

IMG_5484 copy.jpg
Chủ động chăm sóc rau màu trong mùa nắng giúp bà con có nguồn thu nhập khá.

Không chỉ ở Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, tại huyện Cẩm Xuyên, bà con cũng đang tích cực chăm sóc các loại cây trồng trong thời tiết nắng nóng.

Vừa tưới nước xong cho vườn rau của gia đình, bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Trung Tiến, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) phấn khởi chia sẻ: “Gần một tuần qua, trên 1 sào rau của gia đình, tôi đã bán xuất bán được gần 1 tạ dưa chuột, một ít rau khoai, rau muống… thu về gần 2 triệu đồng. Nắng nóng nên các mặt hàng rau xanh khá dễ bán và được giá nên bà con ai cũng hăng hái sản xuất”.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, những ngày tới, dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt. Để đối phó, hạn chế sự ảnh hưởng của nắng nóng tới rau màu, bà con cần có biện pháp thích hợp trong chăm sóc, bảo vệ cây trồng như: thường xuyên bảo đảm đủ nước tưới, bón phân cân đối; sử dụng vật liệu che phủ cho cây, quả; không nên trồng cây vào những ngày nắng nóng; chủ động xuất bán các diện tích rau, quả đã đến kỳ thu hoạch…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!