Năng suất cà dừa, hành tăm cao, nông dân Can Lộc phấn khởi thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Vụ thu hoạch cà dừa, hành tăm ở Can Lộc (Hà Tĩnh) năm nay, dù giá nông sản có giảm hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng bù lại cây trồng cho năng suất cao.

Năng suất cà dừa, hành tăm cao, nông dân Can Lộc phấn khởi thu hoạch

Thời tiết thuận lợi nên đã gần cuối vụ, cà dừa Thượng Lộc vẫn tiếp tục cho quả. Trong ảnh: Nông dân thôn Sơn Phú tập trung thu hái cà dừa.

Bà Bùi Thị Phương (56 tuổi, thôn Sơn Phú, Thượng Lộc) cho biết: “Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cà sai và quả to đẹp hơn rất nhiều. Thời điểm chính vụ, cứ 3 ngày, chúng tôi thu hoạch một lần được khoảng 60-70 kg. Đến nay, chỉ còn gần một tháng nữa là hết vụ nhưng cà vẫn còn tiếp tục cho quả”.

Gia đình bà Phương trồng 1 sào cà dừa. Hiện nay, bà đã thu hoạch được khoảng 6,5 tạ cà. Với giá trung bình từ đầu vụ đến nay khoảng 10-15 ngàn đồng/1kg, bà đã thu về hơn 8 triệu đồng. So với năm ngoái, giá bán trung bình giảm hơn 3-5 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, bù lại năng suất tăng cao hơn từ 1-1,5 tạ cà/1 sào.

Năng suất cà dừa, hành tăm cao, nông dân Can Lộc phấn khởi thu hoạch

Bà Bùi Thị Phương phấn khởi khi năng suất cà dừa tăng từ 1-1,5 tạ/1 sào.

Chị Nguyễn Thị Thắm (38 tuổi, thương lái thu mua cà tại Thượng Lộc) cho biết: “Thời điểm này năm ngoái, hầu như các gia đình đã phá ruộng vì cà không còn cho quả nhưng năm nay, cà vẫn còn rất nhiều. Đó cũng là lý do, hiện nay, giá cà giảm khá mạnh so với thời điểm chính vụ”.

Theo ông Nguyễn Xuân Lục - phụ trách nông nghiệp xã Thượng Lộc, vụ cà dừa năm nay, toàn xã trồng 35 ha diện tích. Với năng suất đạt từ 5-6 tạ/sào, sản lượng cà cả xã ước đạt khoảng 380 tấn. So với trồng lúa trên cùng một đơn vị diện tích, trồng cà dừa đem lại thu nhập cho nông dân gấp 3-4 lần.

Năng suất cà dừa, hành tăm cao, nông dân Can Lộc phấn khởi thu hoạch

Thương lái ra tận ruộng thu mua cà dừa cho bà con.

Thời tiết thuận lợi cũng là yếu tố giúp nông dân trồng hành tăm ở các xã Vượng Lộc, Thiên Lộc, Thuần Thiện có một mùa vụ bội thu.

Ông Trần Văn Kiên (55 tuổi, thôn Làng Lau, Vượng Lộc) cho biết: “Năm nay, đầu vụ gieo trỉa gặp mưa lớn (tháng 10/2020) nhưng sau đó thời tiết thuận lợi giúp cây hành tăm phát triển rất tốt, cho năng suất cao. Dù giá hành tăm từ đầu vụ đến nay giảm từ 5- 10 ngàn đồng/1kg so với năm ngoái nhưng bù lại năng suất cao hơn nhiều nên chúng tôi cũng đạt thu nhập khá”.

Năng suất cà dừa, hành tăm cao, nông dân Can Lộc phấn khởi thu hoạch

Ông Trần Văn Kiên (thôn Làng Lau, Vượng Lộc) cùng vợ thu hoạch hành tăm.

Gia đình ông Kiên trồng 5 sào hành tăm, đến nay đã thu hoạch được 4 sào, năng suất đạt 5,5 tạ/1 sào (cao hơn năm ngoái 1,3-1,5 tạ/sào), ước sản lượng cả vụ đạt khoảng 2,75 tấn. Với giá bán hành tăm từ 20-25 ngàn đồng/1 kg, ước cả vụ sẽ đem lại thu nhập cho gia đình ông Kiên hơn 57 triệu đồng.

Còn anh Bùi Trường (thôn Trường Lộc, Thiên Lộc) cho hay: “Với 2 sào hành tăm, năm ngoái chúng tôi chỉ đạt hơn 8 tạ nhưng năm nay thu được hơn 1 tấn. Tuy giá có giảm nhưng năng suất tăng, củ hành cũng đẹp hơn, việc bán cũng tương đối thuận lợi. Cả vụ chúng tôi thu được khoảng 21 triệu đồng.”

Năng suất cà dừa, hành tăm cao, nông dân Can Lộc phấn khởi thu hoạch

Anh Bùi Trường (bên phải, thôn Trường Lộc, Thiên Lộc) làm sạch hành để xuất bán.

Cũng như cà Thượng Lộc, những năm gần đây, hành tăm là một trong những cây trồng chủ lực của các xã Vượng Lộc, Thiên Lộc và Thuần Thiện. Hiện nay, vùng chuyên canh hành tăm ở 3 xã này đạt khoảng 230 ha, trong đó Thiên Lộc đạt khoảng 130 ha, Vượng Lộc gần 50 ha, còn lại là Thuần Thiện.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!