Nghi Xuân phấn đấu đạt trên 35.000 tấn lương thực vụ xuân 2025

(Baohatinh.vn) - Ngoài lúa, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chú trọng sản xuất các cây trồng chủ lực khác như: rau đậu thực phẩm, lạc, khoai lang…

Theo đề án sản xuất vụ xuân năm 2025, huyện Nghi Xuân phấn đấu gieo cấy 3.200 ha lúa, năng suất dự kiến đạt 56,78 tạ/ha, sản lượng 18.169 tấn; 500 ha rau đậu thực phẩm, năng suất dự kiến đạt 75,48 tạ/ha, sản lượng 3.774 tấn.

7-3164.jpg
Nghi Xuân phấn đấu đạt sản lượng trên 18.000 tấn lúa vụ xuân 2025

Các loại cây trồng cạn: 951 ha lạc, năng suất 27,27 tạ/ha, sản lượng 2.593 tấn; 770 ha ngô lấy hạt, năng suất 45,23 tạ/ha, sản lượng 3.482 tấn; 500 ha khoai lang, năng suất 101,2 tạ/ha, sản lượng 5.060 tấn. Phấn đấu, toàn huyện đạt sản lượng trên 35.000 tấn.

Ngoài ra, vụ xuân năm nay, huyện bố trí sản xuất 80 ha dưa đỏ, tập trung ở các xã: Xuân Hồng, Xuân Mỹ, Cổ Đạm và Xuân Thành. Dự kiến, năng suất đạt 25 tấn/ha, sản lượng 2.000 tấn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện chỉ đạo các địa phương bám sát thời vụ của từng loại cây trồng, xuống giống phù hợp. Đối với lúa xuân, bắc mạ trong khung thời vụ từ 10/1- 5/2/2025, che phủ nilon 100% diện tích đúng quy trình kỹ thuật để chống rét. Đối với cây lạc, ngô, đậu gieo trỉa từ tháng 2 và kết thúc vào 10/3/2025.

Huyện tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất với các chỉ tiêu cụ thể đến tận từng xứ đồng, từng thôn xóm; đặc biệt quan tâm phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực có lợi thế của địa phương như: lúa, lạc, rau, củ, quả,… chú trọng công tác lựa chọn giống, lịch thời vụ, phòng trừ sâu bệnh, liên kết sản xuất..

7.jpg
Nghi Xuân mở rộng quy mô trồng dưa đỏ tại xã Xuân Hồng

Tập trung xây dựng các mô hình cánh đồng một loại giống, áp dụng đồng bộ giải pháp thâm canh trên đồng đất được phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn tại xã Xuân Hồng, Xuân Lam, Cổ Đạm, Xuân Liên, Xuân Lĩnh, Cương Gián, Xuân Viên, Xuân Mỹ.

Mở rộng quy mô và tổ chức sản xuất hiệu quả mô hình dưa đỏ Xuân Hồng đạt chuẩn VietGap. Nhân rộng mô hình giống lạc mới tại xã Xuân Mỹ theo chương trình khuyến nông của Viện KHKT Bắc Trung bộ. Xây dựng các mô hình cây trồng mới thay thế dưa lưới canh tác trong các hệ thống nhà màng trên địa bàn...

Để vụ xuân 2025 thắng lợi, huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng hoàn thành trước tháng 1/2025. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tập trung tích tụ ruộng đất; áp dụng các quy trình sản xuất an toàn (VietGAP, hữu cơ,…), ứng dụng khoa học kỹ thuật để từng bước xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Ông Nguyễn Viết Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.