Người Palestine đeo mặt nạ hành tây đối phó với lựu đạn hơi cay của binh lính Israel

(Baohatinh.vn) - Để đối phó với lựu đạn hơi cay của binh lính Israel được bắn đi từ hàng rào biên giới ở Dải Gaza, những người biểu tình Palestine tự chế cho mình những chiếc mặt nạ phòng độc với nhiều kiểu dáng khác nhau.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Người biểu tình Palestine tập trung đông ở phía nam Dải Gaza, đốt lốp xe và ném đá vào binh sĩ Israel qua hàng rào biên giới. Trong khi đó, phía Israel đáp trả bằng hơi cay và đạn thật. Để bảo vệ mình khỏi khí độc, những người tham gia tuần hành sử dụng mặt nạ y tế, chai nhựa, áo thun, khăn choàng Keffiyeh và hành tây để che mũi.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Bà Jehad Abu Mehsen, 48 tuổi, người Palestine nhét hành tây giữa mũi và miếng nhựa để tránh hít phải hơi cay của binh lính Israel trong một cuộc biểu tình được tổ chức ở phía nam Dải Gaza hôm 6/4/2018.

Bà Mehsen khẳng định có càng nhiều hành tây, bà càng có thể ở lại lâu hơn trong cùng đoàn biểu tình. “Nó giúp giảm bớt mùi hôi tuy nhiên không thể ngăn hoàn toàn khí độc. Tôi đã hai lần được đưa tới lều y tế để điều trị”, bà nói thêm.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Lá cờ Palestine được cắm trên củ hành tây treo lủng lẳng trên lốp xe nhỏ gắn chặt với mặt nạ của một người biểu tình ở Dải Gaza hôm 6/4/2018.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Người đàn ông Palestine với thiết bị phòng độc được chế từ vỏ nhựa và củ hành tây.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Cậu bé Palestine che mũi bằng vỏ bưởi ở phía nam Dải Gaza ngày 9/4/2018.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Mazen Al-Najar, 15 tuổi, người Palestine với chiếc mặt nạ được làm từ chai nhựa, vỏ lon Coca Cola, bông, nước hoa và than đá trong cuộc biểu tình ở phía nam Dải Gaza ngày 6/4/2018.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Một người biểu tình Palestine đeo mặt nạ với phần mũi được gắn thêm một chiếc cốc nhựa bên trong đựng bông thấm nước hoa để tránh hít phải hơi cay của binh lính Israel trong cuộc biểu tình tại phía nam Dải Gaza ngày 10/4/2018.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Cậu bé Palestine đeo mặt nạ y tế để bảo vệ mình khỏi hơi cay của binh lính Israel trong một cuộc biểu tình ở phía nam Dải Gaza hôm 9/4/2018.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Bác sĩ Mahmoud Al-Khuzundar ở Gaza cho biết các thiết bị phòng độc tự chế của người biểu tình có tác dụng tâm lý nhiều hơn là giúp người đó tránh các tác động trực tiếp từ hơi cay. “Một số người cố gắng thể hiện sự sáng tạo, số khác muốn bản thân trông cứng rắn hơn”, ông Al-Khuzundar nói.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Các cuộc biểu tình nhằm phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dự kiến mở cửa đại sứ quán mới tại thành phố này vào ngày 14/5.

nguoi palestine deo mat na hanh tay doi pho voi luu dan hoi cay cua binh linh israel

Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Israel chiếm khu vực trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không bị chia cắt. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc đặt Jerusalem dưới sự quản lý quốc tế.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Ông Putin: "Ukraine đã mở hộp Pandora"

Ông Putin: "Ukraine đã mở hộp Pandora"

Ông Putin nói Ukraine "đã mở hộp Pandora" khi tập kích hạ tầng kinh tế Nga, cho biết Moskva sẽ nhắm vào những lĩnh vực nhạy cảm nhất của Kiev.
Kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ-Iran

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Iran và Mỹ nối lại đàm phán hướng tới một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Trung Đông.
Động đất tại Indonesia: Gần 13.000 người chưa thể trở về nhà

Động đất tại Indonesia: Gần 13.000 người chưa thể trở về nhà

Gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày Quốc khánh của nước này (17/8) sau khi họ phải rời bỏ nhà cửa, trú tạm ngoài trời và chờ được cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15/8. Thảm họa đã phủ bóng lên ngày lễ lớn của Indonesia, khi nhiều cộng đồng bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ hàng cứu trợ.
Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng

Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn các số liệu cập nhật về trận động đất có độ lớn 7,7 ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia cho biết, tính đến 15h00 ngày 15/8 (giờ địa phương) số người thiệt mạng là 38 người, trong khi khoảng 2.000 người đã phải sơ tán do lo ngại dư chấn và nguy cơ sóng thần.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!