Nhiều mô hình sinh kế giúp người nghèo Đức Thọ nâng cao thu nhập

(Baohatinh.vn) - Những mô hình chăn nuôi từ “Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” đã giúp nhiều hộ dân tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cải thiện việc làm, nâng cao thu nhập.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Mạnh (trú thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ) vốn là hộ nghèo, 3 con đang ở tuổi ăn học, thu nhập của 2 vợ chồng chủ yếu dựa vào công việc đồng áng.

Tháng 7/2023, anh Mạnh được hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi dê từ “Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đến nay, từ 3 con ban đầu, đàn dê của gia đình anh Mạnh đã phát triển lên 6 con, trong đó có 2 con chuẩn bị sinh sản.

bqbht_br_u4.jpg
Mô hình nuôi dê giúp gia đình anh Nguyễn Tiến Mạnh (bên trái) nâng cao thu nhập.

Anh Mạnh chia sẻ: “Khi được nhận mô hình sinh kế chăn nuôi dê, gia đình tôi rất phấn khởi bởi dê là loài động vật dễ chăm, chủ yếu ăn các loại lá cây trong vườn nhà. Vì vậy, việc chăm sóc cũng không tốn kém nhiều, bù lại, nhờ các lứa dê sinh sản, gia đình tôi có việc làm hằng ngày, thêm thu nhập để nuôi các con ăn học. Năm 2024, tôi đã chính thức thoát nghèo. Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế”.

Trong những năm qua, xã Yên Hồ là một trong những địa phương triển khai có hiệu quả “Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”. Trung bình mỗi năm, địa phương hỗ trợ các mô hình sinh kế bò, gà, dê cho 8-10 hộ. “Bám sát chủ trương của các cấp, MTTQ xã Yên Hồ đã tiến hành khảo sát, nắm bắt tâm tư của người dân để xây dựng kế hoạch trao mô hình sinh kế phù hợp. Đến nay, các mô hình kinh tế chăn nuôi trên địa bàn xã đều phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, mỗi năm địa phương có khoảng 10 hộ thoát nghèo. Toàn xã hiện có 26 hộ nghèo, chiếm 2% và 38 hộ cận nghèo chiếm 2,93%”, ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch MTTQ xã Yên Hồ cho hay.

bqbht_br_u2.jpg
Chị Nguyễn Thị Hoa chăm sóc mô hình sinh kế chăn nuôi bò được hỗ trợ từ “Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”.

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (trú thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân) cũng đang được chăm sóc khỏe mạnh, phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

“Chồng mất sớm, tôi sức khỏe yếu phải chăm lo mẹ già và 2 con ăn học. Từ năm 2023, được sự quan tâm của các cấp, ngành, tôi nhận được con bò để phát triển chăn nuôi. Bên cạnh đó, cán bộ địa phương cũng thường xuyên động viên, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh, nhờ đó, bò phát triển tốt, đã sinh sản lứa đầu tiên giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập. Hiện nay, bò đang chuẩn bị sinh sản lứa thứ hai. Gia đình tôi cố gắng để năm 2025 sẽ thoát nghèo” - chị Hoa chia sẻ.

Những mô hình sinh kế không chỉ trao “cần câu” để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Tân Dân cải thiện việc làm, nâng cao thu nhập mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

bqbht_br_u5.jpg
Không chỉ trao "cần câu", cán bộ địa phương còn thường xuyên hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng bệnh trên vật nuôi.

Ông Trần Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân chia sẻ: “Sau khi nhận được các chủ trương từ các cấp, UBND xã Tân Dân đã tiến hành rà soát những hộ được hưởng mô hình sinh kế, đảm bảo đúng đối tượng. Năm 2024, toàn xã có 34 hộ được nhận các mô hình sinh kế, trong đó có 7 mô hình bò, 27 mô hình gà. Không chỉ trao “cần câu”, chúng tôi còn cử cán bộ chuyên môn tập huấn, hướng dẫn bà con cách chăm sóc để đảm bảo các mô hình được phát triển tốt. Cũng trong năm 2024, xã Tân Dân có 12 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo”.

Không chỉ tại xã Yên Hồ và Tân Dân, nhiều mô hình sinh kế trên địa bàn các xã: Bùi La Nhân, Tùng Châu, Trường Sơn, thị trấn Đức Thọ… cũng phát huy hiệu quả, giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, tạo động lực để họ vươn lên làm chủ cuộc sống, tích cực tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập.

bqbht_br_u1.jpg
Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Đức Thọ thường xuyên bám nắm cơ sở, đánh giá hiệu quả của các mô hình sinh kế.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ chia sẻ: “Để góp phần cải thiện đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hướng tới giảm nghèo bền vững, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội khảo sát nhu cầu hỗ trợ mô hình sinh kế giảm nghèo của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ các xã, thị trấn.

Từ năm 2021-2025, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã trao hỗ trợ 395 mô hình sinh kế bê nái, dê, gà, cây giống với số tiền 940 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nghèo góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 2,96% (943 hộ) năm 2021, xuống còn 737 hộ (2,34%) năm 2025. Nhân dân các địa phương phấn khởi, thi đua lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống”.

Từ việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cách trao “cần câu”, thực hiện hiệu quả dự án đa dạng hóa sinh kế đã giúp tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Đức Thọ giảm đáng kể trong những năm qua. Đây cũng là động lực để những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, vươn lên thay đổi cuộc sống, cùng địa phương hướng tới giảm nghèo bền vững.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Hiện nay, nhiều sinh viên ở Hà Tĩnh lựa chọn làm thêm đúng chuyên ngành, xem đó như “lớp học thực tế” để rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho công việc sau khi ra trường.
Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con trước 35 tuổi

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 kèm theo Quyết định 1069/QĐ-BYT, với nhiều chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con như: Thí điểm mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi...
Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Sống khỏe cùng BHT: Nhận biết sớm, phòng tránh kịp thời bệnh cận thị học đường

Cận thị là tật khúc xạ phổ biến, gây suy giảm thị lực hàng đầu. Đáng lo ngại, tỷ lệ cận thị ở lứa tuổi học đường đang ngày càng gia tăng. Bác sĩ CK1 Kim Thị Thủy - Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh chia sẻ về dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 1/9 (ngày liền kề trước) và ngày 2/9. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8), tính cả ngày nghỉ cuối tuần sẽ có 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9/2026.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026

Tháng 5/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung; người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng...
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Mỗi năm, khoảng 2,93 triệu người lao động trên thế giới tử vong do các yếu tố liên quan đến an toàn lao động, trong khi 395 triệu người khác bị thương trong quá trình làm việc. Đặc biệt, hơn 840.000 người lao động trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới những rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc.
Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

Giữ an toàn cho du khách trong mùa du lịch biển

Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách mỗi mùa hè. Việc đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển luôn được ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương quan tâm.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.