Đức Thọ phát huy vai trò của mặt trận trong công tác giảm nghèo

(Baohatinh.vn) - Với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác an sinh xã hội, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho người dân.

Là xã ngoài đê của huyện Đức Thọ, xuất phát điểm thấp, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, xã Tùng Châu đã tập trung triển khai nhiều cách làm trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, địa phương trở thành “điểm sáng” với nhiều kết quả đáng ghi nhận, giúp đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

bqbht_br_mt1.jpg
MTTQ cơ sở thường xuyên bám nắm địa bàn để khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tùng Châu chia sẻ: “Công tác mặt trận đòi hỏi người cán bộ phải luôn suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, tiếp xúc với Nhân dân để thấu hiểu họ cần gì, điều gì thực sự quan trọng với các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đó, MTTQ xã sẽ lên kế hoạch cụ thể, tham mưu với lãnh đạo các cấp để đưa ra phương án hỗ trợ kịp thời, hiệu quả”.

Trong 2 năm 2023 – 2024, bên cạnh sự hỗ trợ của MTTQ cấp trên, MTTQ xã Tùng Châu kêu gọi, vận động sự hỗ trợ từ các nguồn lực khác xây dựng 4 nhà ở cho hộ nghèo với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng kết nối các doanh nghiệp, con em xã quê hỗ trợ 50 triệu đồng cho sinh viên, 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập; 5 triệu đồng động viên trẻ em tàn tật; kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu” với số tiền 12 triệu đồng; trao 10 mô hình nuôi gà trị giá 20 triệu đồng cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Đến nay, xã Tùng Châu chỉ còn 25/1126 hộ nghèo, chiếm 0,22%.

bqbht_br_mt2.jpg
bqbht_br_mt3.jpg
Được hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi bò, bà Phan Thị Điền có việc làm phù hợp giúp nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bà Phan Thị Điền (SN 1949, trú tại thôn Thịnh Kim, xã Tùng Châu) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong túp lều xập xệ, thời tiết mưa gió vô cùng vất vả, hai con trai đều bị tai nạn chấn thương sọ não, một mình tôi trở thành trụ cột chính trong gia đình. Năm 2021, gia đình tôi được hỗ trợ xây dựng nhà ở, đến năm 2023, tiếp tục nhận được mô hình sinh kế chăn nuôi bò. Nhờ sự hướng dẫn, quan tâm của cán bộ MTTQ xã, lãnh đạo địa phương, thôn xóm, tôi phần nào được an ủi, vơi bớt khó khăn, cuộc sống ổn định hơn rất nhiều”.

Cùng chung niềm vui với bà Điền, cuộc sống của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tùng Châu cũng từng bước đổi thay nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là mặt trận cơ sở. Ông Nguyễn Hữu Đức – Thôn trưởng thôn Thịnh Kim cho biết: “Thời gian qua, MTTQ các cấp đã vào cuộc quyết liệt để thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động như: hỗ trợ sinh kế, đào tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung xoá nhà tạm, nhà dột nát; trao tặng quà, hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn… Tại thôn Thịnh Kim, đời sống của người dân ngày càng đổi thay rõ rệt, từ những ngôi nhà mới, những mô hình sinh kế hiệu quả, người dân tích cực sản xuất, xây dựng nông thôn mới… Từ đó, lan toả mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất với nhiều hộ dân khác trên địa bàn”.

bqbht_br_mt6.jpg
Trong những ngôi nhà mới khang trang, nhiều hộ nghèo xã Tùng Châu được ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Tại xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ), MTTQ xã cũng đã triển khai nhiều giải pháp hướng tới xây dựng cuộc sống ổn định bền vững cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Địa phương thường xuyên rà soát kỹ các hoàn cảnh để lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp, đặc biệt, thay vì cấp con giống như các nơi khác, MTTQ xã Trường Sơn cấp kinh phí để người dân tự lựa chọn con giống.

Ông Nguyễn Mạnh Long (SN 1959, trú ở thôn Kim Mã, xã Trường Sơn) chia sẻ: “Năm 2024, gia đình tôi được hỗ trợ 10 triệu đồng, sau đó, tôi đã quyết định bỏ thêm 5 triệu đồng để mua 1 con bê. Việc tự lựa chọn con giống giúp gia đình tôi hiểu rõ nguồn gốc, điều kiện khí hậu, môi trường phát triển của bê, từ đó có cách chăm sóc phù hợp để bê phát triển, sinh sản tốt, giúp nâng cao thu nhập cho gia đình”.

bqbht_br_mt4.jpg
Được hỗ trợ 10 triệu đồng, ông Nguyễn Mạnh Long đã bỏ thêm 5 triệu để lựa chọn bê giống phù hợp.

Không chỉ sáng tạo trong công tác trao “cần câu” cho các hộ nghèo, MTTQ xã Trường Sơn còn chú trọng bám nắm địa bàn, khảo sát nhu cầu của người dân để hỗ trợ hiệu quả trong thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. “Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã Trường Sơn đã xây dựng được 36 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao 15 mô hình sinh kế chăn nuôi bò, gà… Hiện nay, xã Trường Sơn có 63 hộ nghèo (giảm 30 hộ so với năm 2021) và 62 hộ cận nghèo (giảm 38 hộ so với năm 2021)”, ông Nguyễn Văn Hoài – Chủ tịch MTTQ xã Trường Sơn chia sẻ.

Ông Bùi Ngọc Nhật – Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ chia sẻ: “Thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy chức năng, nhiệm vụ, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo trong việc huy động nguồn thực để phát huy hiệu quả công tác giảm nghèo. MTTQ cơ sở đều là những cán bộ nhiệt huyết, có chuyên môn, kinh nghiệm, bám sát địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát từng đối tượng, tham mưu cho MTTQ huyện đưa ra phương án hỗ trợ hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 4,24% (1.326 hộ) năm 2021 xuống còn 2,34% (737 hộ) trong năm 2025”.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Các nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi công nghệ còn lạc hậu, công suất xử lý chỉ mới đạt hơn nửa so với thiết kế, xảy ra nhiều sự cố nên cần được đầu tư nâng cấp, thay đổi.
Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.