Giáo dục

pc-ngay-nha-giao-viet-nam-2011.jpg

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.

unit-do-mm.png

TOẢ SÁNG PHẨM CHẤT NGƯỜI “GIEO CHỮ”

Trải qua từng chặng đường phát triển của quê hương, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Hà Tĩnh luôn kiên trì, nỗ lực không ngừng, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm và làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương. Nhìn lại lịch sử giáo dục Hà Tĩnh, phẩm chất cao đẹp của người thầy càng thêm phần tỏa sáng, hun đúc niềm tin và khát vọng cho các thế hệ học trò vươn xa.

image-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến tặng hoa, chúc mừng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).
bqbht_br_img-2579.jpg
bqbht_br_pc6.jpg
Tri ân thầy cô là truyền thống đẹp của mỗi thế hệ học trò.

ĐIỀU KHIẾN CHÚNG TÔI KIÊN ĐỊNH GẮN BÓ VỚI NGHỀ CHÍNH LÀ TINH THẦN VƯỢT KHÓ VÀ SỰ HIẾU HỌC CỦA HỌC TRÒ. NÓ NHẮC NHỞ CHÚNG TÔI CẦN PHẢI CỐ GẮNG NHIỀU HƠN NỮA ĐỂ CÓ THÊM NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO SỰ NGHIỆP GIEO CHỮ Ở VÙNG KHÓ KHĂN.

Thầy Lê Huy Chinh - Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Kim 2

Từ những năm đầu cách mạng, khi giáo dục còn nhiều thiếu thốn, đến những năm tháng khói lửa chiến tranh, nhiều ngôi trường bị bom đạn tàn phá, biết bao thầy cô vẫn kiên trì dạy học trong những lán tranh tre nứa lá, trong những căn hầm. Nhiều người đã ngã xuống trên con đường thực hiện sứ mệnh “trồng người”, nhưng ngọn lửa yêu nghề ấy chưa bao giờ tắt, bởi các thầy cô luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt – học tốt”. Qua năm tháng, phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” đã trở thành hơi thở, nhịp sống của mỗi trường học, mỗi giáo viên trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thầy Lê Huy Chinh - giáo viên có 18 năm gắn bó với Trường Tiểu học Sơn Kim 2 (xã Sơn Kim 2) chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi kiên định gắn bó với nghề chính là tinh thần vượt khó và sự hiếu học của học trò. Nó nhắc nhở chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thêm những đóng góp cho sự nghiệp gieo chữ ở vùng khó khăn”.

bqbht_br_tc2.jpg
Thầy Lê Huy Chinh - giáo viên 18 năm gắn bó với Trường Tiểu học Sơn Kim 2.

Những chia sẻ ấy không chỉ phản ánh tấm lòng của một người thầy, mà cũng chính là tinh thần cống hiến bền bỉ của hàng vạn giáo viên Hà Tĩnh trong suốt hành trình gắn bó với sự nghiệp. Đến nay, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng được tăng cường về số lượng và cơ cấu, với gần 25.000 người đang công tác. Các thế hệ cán bộ, giáo viên và nhân viên đều có phẩm chất và đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với nghề, luôn nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng để đưa Hà Tĩnh vươn lên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

THẮP SÁNG TRI THỨC TRONG THỜI KỲ SỐ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện đang làm thay đổi mọi lĩnh vực đời sống, trong đó giáo dục chính là một trong những ngành tiên phong chuyển mình mạnh mẽ. Ở Hà Tĩnh, tinh thần đổi mới ấy hiện hữu, sống động trong từng lớp học, từng tiết dạy, từng thao tác công nghệ của giáo viên và học sinh- nơi tri thức và công nghệ hòa quyện để mở ra những cơ hội học tập chưa từng có.

bqbht_br_qd1.jpg
bqbht_br_k2.jpg
Ngành giáo dục tiên phong chuyển mình trong thời kỳ số.

Từ định hướng của Bộ GD&ĐT, kế hoạch của tỉnh của ngành về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… nhiều trường học đã đưa vào sử dụng sổ liên lạc điện tử, học bạ số, bài giảng e-learning, bảng tương tác thông minh, phần mềm quản lý học sinh trực tuyến… Để thực hiện tốt các nội dung này, các thầy cô giáo đã miệt mài đổi mới phương pháp, không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao năng lực số để bắt kịp thời đại. Nhiều thầy cô đã thiết kế bài giảng trực tuyến, sử dụng phần mềm mô phỏng, kết hợp ChatGPT, Canva, Quizizz, Padlet … trong dạy học để phát huy tối đa tiềm năng của công nghệ vào bài giảng.

Cô Nguyễn Thị Hoà – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Những năm gần đây, nhà trường đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tạo nên sự thay đổi rất rõ rệt trong mỗi giờ lên lớp. Nhờ ứng dụng công nghệ, tiết học trở nên sinh động và trực quan hơn, học sinh được xem video, trải nghiệm mô phỏng, tự khám phá kiến thức để thảo luận, phản biện. Thay vì phương pháp đọc – chép, giáo viên trở thành người hướng dẫn, đồng hành, khơi mở tư duy và truyền cảm hứng học tập cho học sinh”.

bqbht_br_tc5.jpg
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được thực hiện sống động trong từng lớp học.

Những đổi mới ấy không chỉ tạo động lực cho giáo viên mà còn mang đến cho học sinh một trải nghiệm học tập hoàn toàn khác. Em Nguyễn Thái Bảo Khanh - học sinh lớp 12D1 Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) chia sẻ: “Chúng em cảm thấy vô cùng hào hứng khi được tham gia những giờ học sáng tạo, ứng dụng công nghệ như: bài giảng số, làm bài trực tuyến hay thảo luận nhóm qua các nền tảng học tập... Những tiết học như vậy không chỉ giúp tiếp cận kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu hơn mà còn rèn luyện khả năng tư duy, hợp tác và kỹ năng sử dụng công nghệ. Nhờ đó, chúng em trở nên năng động và tự tin hơn rất nhiều”.

bqbht_br_img-2635.jpg
bqbht_br_img-2397.jpg
Người thầy giữ vai trò cốt lõi, dẫn dắt, truyền cảm hứng và gieo niềm tin cho học sinh.

Giữa guồng quay của công nghệ và tri thức mới, người thầy vẫn giữ vai trò cốt lõi - người dẫn dắt, truyền cảm hứng và gieo niềm tin. Họ là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa trái tim và công nghệ” để tri thức lan tỏa bằng cả phấn trắng và bàn phím, bằng cả sự tận tâm và sáng tạo.

KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN – VINH QUANG SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY

Cùng với giáo dục cả nước, giáo dục Hà Tĩnh hôm nay đang đứng trước vận hội lớn khi được Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm với hàng loạt chính sách mới. Đó là sự chỉ đạo về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; là Luật Nhà giáo sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mang đến nhiều đổi thay tích cực, thể hiện sự chăm lo sâu sắc của Nhà nước đối với những người đang ngày ngày gắn bó với bục giảng.

bqbht_br_qd3.jpg
bqbht_br_cd.jpg
Giáo viên các nhà trường đã tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới.

Và đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết được ví như một cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực giáo dục, mở ra cơ hội đặc biệt chưa từng có cho toàn ngành. Đây không chỉ là định hướng chiến lược nhằm nâng tầm dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài mà còn là sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự lớn lao của đội ngũ nhà giáo Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã và đang tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đồng thời triển khai các mô hình giáo dục hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, học tập trải nghiệm…

bqbht_br_image.jpg
Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng các cán bộ, giáo viên tham gia dưỡng các đội tuyển tham gia Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026.

Cô Đặng Thị Xuân, giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, chia sẻ: “Chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin, đồng thời tiếp cận và ứng dụng các phần mềm giảng dạy hiện đại. Đặc biệt, nhà trường đã từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, nhằm trang bị cho học sinh hành trang kiến thức và kỹ năng vững chắc để tự tin hội nhập quốc tế”.

bqbht_br_15.jpg
Cùng với các đồng nghiệp, cô Đặng Thị Xuân, giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã không ngừng học hỏi, tích luỹ kiến thức, góp phần đưa Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học.

Trước những yêu cầu và vận hội mới, sứ mệnh của giáo viên càng cao cả và đầy thử thách. Nhưng với truyền thống hiếu học của quê hương, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến, thầy cô vẫn lặng thầm dấn thân, bền bỉ trên hành trình gieo tri thức, rèn nhân cách để đào tạo nên những thế hệ học sinh Hà Tĩnh giỏi tri thức, vững kỹ năng, giàu bản sắc và đủ tự tin bước vào thời kỳ hội nhập.

trich.jpg

Thầy Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “Sự quan tâm của Đảng, Chính phủ bằng các chủ trương, chính sách là “liều thuốc tinh thần” và là cam kết mạnh mẽ nhất cho ngành giáo dục. Đây cũng chính là minh chứng sinh động cho thấy GD&ĐT thực sự là quốc sách hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, sự nghiệp giáo dục cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Bởi thế, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động giảng dạy, quản lý và nghiên cứu. Tích cực lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đưa các phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giáo dục trong giai đoạn tới, góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân "vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế”.

bqbht_br_pc7.jpg

Trước những yêu cầu và vận hội mới, trọng trách của các thầy cô trong sự nghiệp ‘trồng người’ càng trở nên lớn lao, gắn với những kỳ vọng mới và những thử thách không nhỏ. Nhưng với truyền thống hiếu học của quê hương, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến, thầy cô vẫn lặng thầm dấn thân, bền bỉ trên hành trình gieo tri thức, rèn nhân cách để đào tạo nên những thế hệ học sinh Hà Tĩnh giỏi tri thức, vững kỹ năng, giàu bản sắc và đủ tự tin bước vào thời kỳ hội nhập.

BÀI, ẢNH: THÚY NGỌC
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đọc thêm

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.
“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

Mạnh dạn bước vào lĩnh vực kỹ thuật – nơi vốn được xem là “lãnh địa của nam sinh”, nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tìm thấy đam mê, khẳng định năng lực và ghi dấu ấn riêng của mình khi xuất sắc đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”.
80 năm tỏa sáng “ngọn đèn” đất học Hà Tĩnh

80 năm tỏa sáng “ngọn đèn” đất học Hà Tĩnh

Từ mái lá đơn sơ năm 1945 đến ngôi trường rực sáng hôm nay, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) đã đi qua 80 năm bền bỉ kiến tạo tri thức và giá trị nhân văn. Ngọn lửa được thắp từ những người thầy đầu tiên nay vẫn sáng rỡ như linh hồn của đất học Hà Tĩnh.
Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Buổi tọa đàm góp phần khẳng định vai trò, ý nghĩa của sách đối với cuộc sống đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm đam mê đọc sách ở lứa tuổi học sinh trong kỷ nguyên số.
Khi bạo lực học đường vượt ngưỡng "đánh nhau"

Khi bạo lực học đường vượt ngưỡng "đánh nhau"

Bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng với mức độ nghiêm trọng hơn, thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong. Điều này đặt ra những dấu hỏi trong cách giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.