Hỗ trợ 55 triệu cho thân nhân người phụ nữ bị điện giật tử vong

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 7/7, Hội cựu học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh khóa 1997 – 2000 đã trao hỗ trợ 55 triệu đồng cho gia đình chị Phạm Thị Diệu Thúy (39 tuổi, trú thôn 8 xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) - người bị điện giật tử vong khi đưa máy bơm nước tưới cho lúa.

Hỗ trợ 55 triệu cho thân nhân người phụ nữ bị điện giật tử vong

Đoàn trao hỗ trợ cho gia đình chị Thúy

Được biết, gia đình chị Thúy có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi 2 con nhỏ: Hoàng Trọng Anh Khôi (6 tuổi) và Hoàng Anh Nhiên (3 tuổi); chồng làm phụ hồ, thu nhập thấp, hay bị đau ốm.

Trước khi xảy ra tai nạn, mọi công việc trong gia đình phần lớn đều do chị Thúy lo liệu. Bởi vậy, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng bĩ cực hơn, khi vào sáng ngày 21/6, trong lúc kéo dây từ hệ thống điện lưới chung của thôn về địa điểm đặt máy bơm nước tưới cho lúa, do bất cẩn, chị bị điện giật tử vong tại chỗ.

Thông qua Báo Hà Tĩnh và một số thông tin từ bạn bè, hội cựu học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh đã thành lập chương trình “kết nối yêu thương” quyên góp bạn bè cùng khóa học giúp đỡ gia đình đồng môn - chị Phạm Thị Diệu Thúy - số tiền 55 triệu đồng.

Sau chuyến đi này, nhóm dự định sẽ tiếp tục vận động quyên góp từ các bạn đồng niên để hỗ trợ một hoàn cảnh khó khăn khác ở xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast