Những cảnh báo của Mỹ nhằm vào Nga có nguy cơ làm căng thẳng leo thang

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Moskva phải trả giá đắt nếu có động thái quân sự, điều mà Nga luôn bác bỏ. Ngay sau đó, Điện Kremlin đã có động thái đáp trả.

Những cảnh báo của Mỹ nhằm vào Nga có nguy cơ làm căng thẳng leo thang

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc Mỹ cảnh báo Nga về những hậu quả tiềm tàng sẽ không giúp giảm tình trạng căng thẳng đang gia tăng xung quanh vấn đề Ukraine và thậm chí có thể càng làm trầm trọng thêm tình hình.

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi phát biểu với báo giới ngày 20/1.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga đã nhận được những cảnh báo như trên trong ít nhất 1 tháng qua, đồng thời cho rằng động thái này sẽ không góp phần xoa dịu căng thẳng hiện đã nảy sinh ở châu Âu và hơn nữa có thể khiến tình hình thêm bất ổn.

Quan chức Nga cũng cho biết Moskva quan ngại rằng những cảnh báo áp đặt trừng phạt nhằm vào Nga của Mỹ có thể thúc đẩy Ukraine giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông vốn đã kéo dài 8 năm qua bằng vũ lực.

Điện Kremlin ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden một ngày trước đó, cho rằng Nga sẽ có hành động trong vấn đề Ukraine và cảnh báo Moskva phải trả giá đắt nếu có động thái quân sự, điều mà Nga luôn bác bỏ.

Tuy nhiên, Nga cũng cảnh báo sẽ phải sử dụng biện pháp kỹ thuật-quân sự nếu phương Tây không nghiêm túc xem xét những vấn đề về bảo đảm an ninh mà Moskva đã đề xuất, trong đó có việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng mở rộng về phía Đông.

Trong khi đó, về phía Ukraine, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, ông Mykhailo Podolyak cho rằng “điều quan trọng là phải hiểu rằng những nỗ lực ngoại giao ở các cấp khác nhau đang tiếp tục, và những bước đi nhằm giảm leo thang (căng thẳng) hiện nay là mục tiêu chính của các nỗ lực đó.”

Cùng ngày 20/1, một quan chức ngoại giao tại Berlin (Đức), nơi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tiến hành các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine, cho biết Washington đã chấp thuận yêu cầu của các quốc gia Baltic (gồm Estonia, Latvia và Litva) vận chuyển vũ khí do Mỹ sản xuất từ các nước đồng minh khác đến Ukraine để hỗ trợ nước này. Tuy nhiên, số lượng và loại vũ khí gì không được tiết lộ.

Trước đó một ngày, Mỹ cũng xác nhận đã thông qua khoản tiền bổ sung 200 triệu USD để viện trợ an ninh cho Ukraine.

Quan hệ Nga-Ukraine hiện là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của nhiều cuộc đối thoại giữa Nga và Phương Tây.

Hồi tháng 12/2021, Nga đã đưa ra các đề xuất với phía Mỹ và NATO về đảm bảo an ninh ở châu Âu.

Đề xuất này đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán giữa Nga với Mỹ và NATO trong tuần trước. Mỹ muốn Nga rút các binh sỹ được triển khai ở vùng lãnh thổ giáp biên giới với Ukraine.

Chính quyền Ukraine và phương Tây cho rằng việc Nga tăng cường binh sỹ gần biên giới Ukraine đồng nghĩa với ý định tiến hành một cuộc tấn công quân sự.

Tuy nhiên, Moskva đã phủ nhận những lập luận này, đồng thời nêu rõ Nga có thể triển khai lực lượng trên lãnh thổ của mình theo cách mà nước này lựa chọn mà không gây ra mối đe dọa nào./.

Theo Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.