Những nguồn tài nguyên đáng chú ý của Venezuela ngoài dầu mỏ

Sau khi triển khai chiến dịch quân sự tại Venezuela cuối tuần qua, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố mong muốn sớm khôi phục sản lượng dầu mỏ, đồng thời mở rộng lĩnh vực khai khoáng của quốc gia Nam Mỹ này.

Một nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela ở Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: France24/TTXVN
Một nhà máy lọc dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela ở Puerto La Cruz, bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: France24/TTXVN

Theo trang Al Jazeera, phát biểu với truyền thông trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4/1, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho rằng Venezuela sở hữu nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả.

“Quốc gia có thép, khoáng sản, đặc biệt là các khoáng sản quan trọng. Venezuela từng có lịch sử khai khoáng mạnh mẽ, nhưng đã bị đình trệ. Tổng thống Trump muốn khắc phục và khôi phục lĩnh vực này”, ông nói.

Vậy Venezuela đang nắm giữ những nguồn tài nguyên nào?

Trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới

Venezuela hiện là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất toàn cầu, ước tính khoảng 303 tỷ thùng vào năm 2023, cao gấp hơn 5 lần so với trữ lượng của Mỹ (55,25 tỷ thùng).

Nước này cũng là một trong năm thành viên sáng lập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), được thành lập tại Baghdad năm 1960 cùng Iran, Iraq, Kuwait và Saudi Arabia.

Phần lớn trữ lượng dầu của Venezuela tập trung tại vành đai Orinoco – khu vực rộng khoảng 55.000 km² ở phía Đông, do Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA quản lý. Tuy nhiên, dầu tại đây chủ yếu là dầu siêu nặng, có độ nhớt và mật độ cao, khiến chi phí khai thác và xử lý cao hơn đáng kể so với dầu thô thông thường.

Do đặc tính này, dầu Orinoco thường được bán với giá thấp hơn so với các loại dầu nhẹ, ít lưu huỳnh, như dầu đá phiến của Mỹ. Việc tinh chế loại dầu này đòi hỏi công nghệ tiên tiến – lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh, đặc biệt tại các bang Texas và Louisiana.

Những quốc gia nào đang mua dầu của Venezuela?

Venezuela từng là một nhà xuất khẩu dầu lớn. Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, nước này cung cấp khoảng 1,5 đến 2 triệu thùng dầu mỗi ngày cho Mỹ, trở thành một trong những nguồn cung dầu nước ngoài lớn nhất của Washington.

Tuy nhiên, bất ổn chính trị, quản lý kém tại PDVSA, thiếu đầu tư dài hạn và các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ngành năng lượng đã khiến sản lượng dầu của Venezuela suy giảm mạnh.

Theo số liệu PDVSA công bố thông qua OPEC, năm 2024, Venezuela sản xuất trung bình 952.000 thùng dầu/ngày, tăng so với mức 783.000 thùng/ngày của năm 2023. Doanh thu từ xuất khẩu dầu năm 2024 đạt khoảng 17,52 tỷ USD.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela trong suốt một thập kỷ qua. Tháng 11/2025, trước khi Mỹ áp dụng biện pháp phong tỏa quân sự vào tháng 12, Venezuela xuất khẩu khoảng 952.000 thùng/ngày, trong đó 778.000 thùng được chuyển sang Trung Quốc, chiếm gần 82% tổng lượng xuất khẩu.

Mỹ là thị trường lớn thứ hai, nhập khẩu khoảng 15,8% lượng dầu của Venezuela, tiếp theo là Cuba với gần 2,5%.

Khí tự nhiên

Một cơ sở lọc dầu ở hồ Maracaibo, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN
Một cơ sở lọc dầu ở hồ Maracaibo, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Venezuela đứng thứ 9 thế giới về trữ lượng khí tự nhiên. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tính đến năm 2023, nước này sở hữu khoảng 5.500 tỷ m3 khí, tương đương 73% tổng trữ lượng khí tự nhiên của Nam Mỹ.

Phần lớn khí tự nhiên tại Venezuela gắn liền với các mỏ dầu, trong đó khoảng 80% sản lượng khí được khai thác như sản phẩm phụ của hoạt động khai thác dầu thô.

Vàng và kim loại quý

Venezuela hiện nắm giữ lượng dự trữ vàng chính thức lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, dự trữ vàng của nước này đạt khoảng 161,2 tấn, tương đương hơn 23 tỷ USD theo giá thị trường hiện nay.

Ngoài ra, Venezuela còn sở hữu trữ lượng vàng chưa khai thác đáng kể, dù số liệu chính thức đã lỗi thời. Năm 2011, cựu Tổng thống Hugo Chavez công bố kế hoạch phát triển “Vành đai khai khoáng Orinoco”, nhằm thăm dò, quốc hữu hóa và xuất khẩu kim loại. Đến năm 2016, Tổng thống Maduro tiếp tục thúc đẩy dự án, dành khoảng 12% diện tích cả nước cho hoạt động khai khoáng, với tuyên bố có trữ lượng kim cương, niken, coltan và đồng.

Năm 2018, Chính phủ Venezuela đã công bố “Kế hoạch Vàng” nhằm thu hút đầu tư nước ngoài với các thỏa thuận trị giá khoảng 5,5 tỷ USD. Tuy nhiên, phần lớn các dự án này không được triển khai, nhiều mỏ vẫn nằm ngoài sự kiểm soát hiệu quả của nhà nước.

Theo báo cáo năm 2018 của Bộ Phát triển Khai khoáng Sinh thái Venezuela, quốc gia này có ít nhất 644 tấn vàng, song chính phủ cho rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Các loại khoáng sản khác

Theo Danh mục khoáng sản năm 2018 của Venezuela, nước này còn có trữ lượng đáng kể một số khoáng sản khác ngoài dầu khí. Cụ thể, trữ lượng than đá đã được xác nhận khoảng 3 tỷ tấn, quặng sắt ước tính khoảng 14,68 tỷ tấn, trong đó khoảng 3,6 tỷ tấn là trữ lượng đã được chứng minh. Ngoài ra, Venezuela còn có gần 408.000 tấn niken và khoảng 99,4 triệu tấn bauxite, hai loại kim loại quan trọng phục vụ sản xuất công nghiệp.

Về khoáng sản quý, trữ lượng kim cương được báo cáo khoảng 1,02 tỷ carat ở khu vực Vành đai Khai khoáng Orinoco, trong đó riêng khu vực Guanaimo chiếm khoảng 275 triệu carat.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Lễ rước Nàng Chúa Xuân tại Pakse, tỉnh Champasak. (Ảnh: Lao Security News)

Người dân Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay 2026

Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.