Những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Thủ tướng Canada

Người thay thế ông Justin Trudeau làm Thủ tướng Canada có thể phải đối mặt với cuộc bầu cử ngay sau khi tiếp quản vào tháng Ba, vì mức độ ủng hộ của Đảng Tự do đã giảm đáng kể trong các cuộc thăm dò.

chrystia-freeland-resize.jpg
Cựu Phó Thủ tướng Chrystia Freeland là một ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng Canada. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 7/1, cuộc đua giành chức Thủ tướng Canada thay ông Justin Trudeau đã bắt đầu chỉ một ngày sau khi ông bất ngờ từ chức, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ gia tăng và tình hình chính trị trong nước ngày càng chia rẽ.

Nhà lãnh đạo mới có thể sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử ngay sau khi tiếp quản vào tháng Ba, vì mức độ ủng hộ của Đảng Tự do đã giảm đáng kể trong các cuộc thăm dò. Theo đó, bất kỳ ai giành chiến thắng đều phải giúp xây dựng lại đảng và giành lại lòng tin của công chúng.

Dưới đây là một số ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng Canada:

Bà Chrystia Freeland

Bà Chrystia Freeland từng là Phó Thủ tướng Canada trước khi từ chức vào tháng 12 do bất đồng với chính quyền ông Trudeau liên quan đến lời cảnh báo áp thuế 25% của Tổng thống đắc cử Mỹ.

Trước đó, bà Freeland đã từng giữ một số chức vụ cấp cao trong nội các Canada kể từ năm 2015. Các cuộc thăm dò cho thấy bà là ứng cử viên hàng đầu hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Canada.

Bất chấp điều này, một số nhà phân tích chính trị cho rằng bà không phải là người giao tiếp hiệu quả, do đó có thể cản trở việc ứng cử của bà.

Ông Mark Carney

Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Mark Carney. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Mark Carney. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Mark Carney, Cựu thống đốc của cả Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Anh - là ứng cử viên sáng giá thứ hai trong cuộc đua này.

Hồi tháng Chín năm ngoái, ông Carney được bổ nhiệm làm cố vấn kinh tế đặc biệt cho ông Trudeau. Mặc dù được đánh giá cao về chuyên môn kinh tế, nhưng việc ông thiếu kinh nghiệm chính trị có thể là một bất lợi.

Ông Dominic LeBlanc

Ông Dominic LeBlanc, Bộ trưởng Tài chính Canada, là một đồng minh chính trị thân cận, đồng thời cũng là bạn thời thơ ấu của ông Trudeau.

Ông LeBlanc đã giữ nhiều chức vụ cao cấp trong nội các và tham gia đàm phán với Mỹ để tránh chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết của ông với người tiền nhiệm Trudeau có thể gây bất lợi cho ông vào thời điểm cử tri đang tìm kiếm sự thay đổi.

Bà Melanie Joly

Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly tại cuộc họp báo ở Ottawa, Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Canada, bà Melanie Joly tại cuộc họp báo ở Ottawa, Canada. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Joly cũng được giới thiệu là người có khả năng kế nhiệm ông Trudeau, khi đã giải quyết những thách thức ngoại giao lớn, trong đó có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc và Ấn Độ.

Bà Christy Clark

Bà Christy Clark đã từng tham gia vào chính trường Canada với vai trò là Thủ hiến tỉnh bang British Columbia trong giai đoạn 2011-2017.

Bà cũng là một trong những người đầu tiên công khai bày tỏ sự quan tâm đến vị trí Thủ tướng từ tháng 10 năm ngoái. Bà được biết đến với tài ngoại giao “xuất chúng” khi còn làm việc ở cấp cơ sở.

Bà Anita Anand

Bộ trưởng Giao thông Canada Anita Anand. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Giao thông Canada Anita Anand. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Giao thông Anita Anand, nổi lên với vai trò dẫn dắt các nỗ lực nhằm đảm bảo đủ vaccine, khẩu trang cũng như xét nghiệm nhanh cho người dân Canada trong đại dịch COVID-19.

Trước đó, với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, bà Anand đã đưa ra các cải cách để giải quyết vấn nạn xâm phạm tình dục trong quân đội. Nền tảng giáo dục và kinh nghiệm của bà cũng là một điểm mạnh thu hút nhiều cử tri.

Cuộc đua cho vị trí kế nhiệm ông Trudeau đang trở nên nóng lên hơn bao giờ hết, với nhiều ứng cử viên có thế mạnh khác nhau và phải đối mặt với những thách thức riêng.

Việc ông Trudeau từ chức đã khiến đảng Tự do rơi vào tình trạng hỗn loạn, đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo mới sẽ cần phải đoàn kết và xây dựng lại đảng trong bối cảnh chính trị khó khăn./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.