Nỗ lực khắc phục "điểm nghẽn", sớm cấp nước sạch cho người dân 6 xã

(Baohatinh.vn) - Vướng dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 281 khiến kế hoạch cấp nước sạch cho 6 xã vùng hạ Can Lộc và Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị chững lại. Hiện nay, chủ đầu tư dự án đang nỗ lực khắc phục để kịp thời vận hành hệ thống.

Tiểu dự án nước sạch cho một số xã thuộc 2 huyện Can Lộc, Lộc Hà có số vốn đầu tư 215.650.680.000 đồng, thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2), do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

b2.jpg
Nhà máy xử lý nước hồ Cu Lây (xã Thuần Thiện, Can Lộc) là một trong những hạng mục chính của gói thầu 2 ((HT01.2) đã hoàn thành và vận hành thử thành công.

Tiểu dự án chia làm hai gói thầu. Gói thầu 1 (HT01.1): Xây dựng Trạm bơm tăng áp Thạch Hạ và mạng lưới 1 (mạng lưới phía Nam) cung cấp nước sạch cho 3 xã: Thạch Châu, Mai Phụ, Thạch Mỹ (Lộc Hà); thời gian thực hiện từ 6/5/2020 đến 6/11/2021. Gói thầu 2 (HT01.2): Xây dựng nhà máy xử lý tại hồ chứa nước Cu Lây và mạng lưới 2 cung cấp nước sạch cho 6 xã: Thuần Thiện, Tùng Lộc (Can Lộc) và Hồng Lộc, Ích Hậu, Phù Lưu, Bình An (Lộc Hà); thời gian thực hiện từ 20/12/2020 đến 20/6/2022.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các dự án giao thông nên các gói thầu bị chậm tiến độ. Đến nay, gói thầu 1 (HT01.1) đã hoàn thành đưa vào vận hành từ tháng 8/2023. Riêng gói thầu 2 (HT01.2), do tiếp tục vướng dự án nâng cấp đường liên huyện Hồng – Hậu nên tháng 6/2024 mới hoàn thành toàn bộ hệ thống mạng lưới tuyến ống và vận hành thử nghiệm thành công. Dự tính, công trình sẽ được bàn giao cho đơn vị quản lý và vận hành chính thức cấp nước sạch cho người dân vào đầu tháng 7/2024.

Thế nhưng, hiện nay, gói thầu 2 tiếp tục vướng dự án nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 281 (Sở GTVT chủ trì) nên công trình vẫn chưa thể bàn giao theo kế hoạch.

154d3095450t45960l0.jpg
Công nhân thi công lắp đặt hệ thống tuyến ống của gói thầu 2.

Ông Võ Việt Đức - cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, cho biết: "Theo yêu cầu của Sở GTVT, có khoảng 2.000m ống dẫn nước phải di dời để lắp đặt lại nằm dọc theo Quốc lộ 281 đoạn Km10+380-Km11+100 và đoạn Km11+550-Km13+450 (thuộc địa phận xã Bình An, Lộc Hà). Tuy nhiên, việc di dời lắp đặt lại phải phụ thuộc các yếu tố về mặt bằng và phải chờ đơn vị thi công tiến hành sửa chữa, nâng cấp tuyến đường mới triển khai được".

b3.jpg
Hệ thống tuyến ống của gói thầu 2 vướng dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 281 đoạn qua xã Bình An (Lộc Hà) khiến kế hoạch bàn giao vận hành hệ thống cấp nước sạch cho 6 xã hạ Can Lộc và Lộc Hà bị chậm.

Được biết, cuối tháng 7/2024, việc sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 281 đoạn qua hệ thống tuyến ống phải di dời, lắp đặt lại đã được tiến hành. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành di dời, lắp đặt lại hệ tuyến ống trong phạm vi công trình.

Ông Võ Đình Chín - cán bộ phụ trách kỹ thuật của đơn vị thi công (Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Tĩnh) cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với đơn vị nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 281 tiến hành di dời, lắp đặt lại đường ống bị ảnh hưởng. Đến nay, sau 1 tuần phối hợp thi công, chúng tôi đã xử lý di dời lắp đặt 900m/2.000m tuyến ống, phần còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 8/2024".

b4.jpg
Công nhân Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị sửa chữa quốc lộ 281 di dời, lắp đặt lại hệ thống tuyến ống nằm trong mặt bằng dự án.

Thời gian qua, song song với việc vận hành thử nghiệm nhà máy nước và súc xả đường ống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền 6 xã thuộc tiểu dự án và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục hợp đồng lắp đặt đồng hồ và mạng lưới tuyến ống cấp nước đối với các hộ dân. Quá trình vận hành thử nghiệm thành công nên người dân trên địa bàn rất phấn khởi và mong chờ nước sạch sớm về làng.

b6.jpg
Hệ thống đồng hồ đo nước đã được lắp đặt đến tận các hộ dân chờ ngày hoạt động.

Chị Nguyễn Thị Tuấn (thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) cho biết: “Gần 4 năm qua, kể từ khi dự án khởi động, người dân chúng tôi mong ngóng nước sạch từng ngày. Nay chỉ còn một chút ít vướng mắc nữa là niềm vui sẽ được trọn vẹn, rất mong các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thành công trình để người dân sớm được sử dụng nước sạch”.

b1.jpg
Chị Nguyễn Thị Tuấn (thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) đang mong chờ có nước sạch để thay thế hệ thống nước giếng khoan lâu nay.

Nhằm hoàn thành và bàn giao gói thầu số 2 (HT01.2), đồng thời không để chậm trễ thêm trong việc vận hành hệ thống, cấp nước sạch cho người dân, song song với khắc phục “điểm nghẽn” tuyến ống ở xã Bình An (Lộc Hà), chúng tôi cũng đang phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ bàn giao công trình, phấn đấu để hệ thống đi vào vận hành chính thức, cung cấp nước cho các hộ dân vào cuối tháng 8/2024.

Để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch, chúng tôi cũng đề nghị chính quyền và người dân các xã vùng hưởng lợi tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hệ thống vận hành thử (súc xả, thử kín, thử áp); không tự ý đào đường, mương, tự ý đấu nối ống… làm hư hỏng đường ống, gây chậm trễ thời gian và tổn thất kinh phí khắc phục.

Ông Phạm Xuân Lương

PGĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.
Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!