Oanh tạc cơ chiến thuật Nga rơi

Bộ Quốc phòng Nga thông báo một oanh tạc cơ chiến thuật Tu-22M3 rơi tại vùng Stavropol ở miền nam nước này do lỗi kỹ thuật.

"Một máy bay rơi xuống cánh đồng ở quận Krasnogvardeisky thuộc vùng Stavropol. Theo dữ liệu sơ bộ, phi công đã nhảy dù thoát khỏi máy bay", lãnh đạo vùng Stavropol Vladimir Vladimirov ngày 19/4 thông báo. Ba phi công còn sống đã được tìm thấy và chuyển đến bệnh viện, lực lượng cứu hộ đang tìm phi công thứ 4.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết máy bay bị rơi là oanh tạc cơ chiến thuật Tu-22M3 đang trên đường quay về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. "Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân tai nạn là lỗi kỹ thuật", thông cáo của cơ quan này có đoạn.

Kênh Telegram Fighter Bomber, được cho là của một phi công Nga, đăng video cho thấy chiếc Tu-22M3 xoay tròn nhiều vòng, rơi gần như thẳng đứng xuống đất với động cơ bốc cháy.

Ảnh hiện trường cho thấy nhiều phần của máy bay cháy rụi nằm trên cánh đồng, khu vực xung quanh dường như không bị ảnh hưởng nhiều do oanh tạc cơ không mang theo bom đạn.

Trong khi đó, tướng Mykola Oleshchuk, tư lệnh không quân Ukraine, tuyên bố lực lượng phòng không nước này kết hợp với Tổng cục Tình báo Quân đội đã lần đầu tiên hạ một oanh tạc cơ Tu-22M3. Tướng Oleshchuk cho hay chiếc Tu-22M3 này đã phóng tên lửa hành trình Kh-22 vào Ukraine trong đợt tập kích ngày 19/4.

Không quân Ukraine không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho điều này, cũng không nói rõ đã dùng vũ khí gì để bắn hạ máy bay.

Liên Xô phát triển oanh tạc cơ Tu-22M từ cuối những năm 1960. Biến thể Tu-22M3 lần đầu cất cánh năm 1977 và biên chế 6 năm sau đó, chủ yếu làm nhiệm vụ tuần tra và nhận lệnh sẵn sàng tấn công các biên đội tàu sân bay Mỹ.

Hiện trường vụ rơi oanh tạc cơ Tu-22M3 tại quận Krasnogvardeisky, vùng Stavropol, Nga ngày 19/4. Ảnh: Telegram/Vladimir Vladimirov
Hiện trường vụ rơi oanh tạc cơ Tu-22M3 tại quận Krasnogvardeisky, vùng Stavropol, Nga ngày 19/4. Ảnh: Telegram/Vladimir Vladimirov

Tu-22M3 có phi hành đoàn 4 người, tốc độ tối đa gần 2.000 km, trần bay 14.000 m, tầm bay 6.800 km và bán kính chiến đấu 2.500 km.

Máy bay có thể mang theo ba tên lửa diệt hạm Kh-22/Kh-32 với tầm bắn 600 km và đầu đạn thông thường nặng một tấn, 6-10 tên lửa Kh-15 hoặc 4 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal.

Ngoài tên lửa, Tu-22M3 có thể theo 69 quả bom FAB-250, 18 bom FAB-500, 8 bom FAB-1500 hoặc các loại thủy lôi khác tùy nhiệm vụ.

vnexpress.net

Đọc thêm

Argentina khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN

Argentina khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN

Argentina khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong bối cảnh Đông Nam Á ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các mạng lưới kinh tế toàn cầu.
Mỹ áp thuế tới 100% đối với drone nhập khẩu

Mỹ áp thuế tới 100% đối với drone nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố mức thuế lên tới 100% đối với thiết bị bay không người lái (drone) và linh kiện nhập khẩu, nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung nước ngoài.
Phát ngôn viên Nhà Trắng từ chức

Phát ngôn viên Nhà Trắng từ chức

Tổng thống Trump thông báo Karoline Leavitt sẽ từ chức phát ngôn viên Nhà Trắng vào cuối tháng 8, nhưng vẫn là cố vấn cấp cao của ông.
Động đất tại Colombia: LHQ khẩn trương huy động nguồn lực cứu trợ

Động đất tại Colombia: LHQ khẩn trương huy động nguồn lực cứu trợ

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 11/8, trong bối cảnh các chiến dịch cứu hộ sau trận động đất tiếp tục diễn ra khẩn trương tại miền Tây Colombia, các cơ quan LHQ khẳng định sẵn sàng huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền Colombia trong công tác cứu trợ.
Trung Quốc triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm

Trung Quốc triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chủ động đấu tranh với tội phạm có tổ chức và triển khai thêm các đợt trấn áp trọng điểm, cam kết triệt phá các băng nhóm tội phạm ngay khi vừa xuất hiện.
Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) hiện ở mức thấp nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2011, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá năng lượng tăng cao trong mùa Đông tới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!