Ông Joe Biden tiết lộ nhiều kế hoạch quan trọng thời gian tới

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại thành phố quê nhà Wilmington, bang Delaware ngày 16/11, ông Joe Biden đã tiết lộ nhiều kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền Mỹ dưới thời Biden - Harris.

Ông Joe Biden tiết lộ nhiều kế hoạch quan trọng thời gian tới

Tổng thống đắc cử Biden phát biểu tại Wilmington, bang Delaware, hôm 16/11. (Ảnh: AFP)

Mặc dù kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vẫn chưa được công bố, nhưng ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden được các hãng truyền thông uy tín dự đoán sẽ giành chiến thắng và đã được nhiều lãnh đạo thế giới gửi lời chúc mừng, gọi ông bằng danh xưng mới là “Tổng thống đắc cử của Mỹ”, trong khi ông Trump cáo buộc có “gian lận bầu cử” và từ chối nhượng bộ.

Phát biểu tại thành phố Wilmington, bang Delaware ngày 16/11, ông Joe Biden đã tiết lộ về những kế hoạch kinh tế của chính quyền Mỹ dưới thời Biden - Harris, bày tỏ rõ tham vọng của mình liên quan đến chính sách thuế, cơ cấu tiền lương và các gói cứu trợ.

Giới thiệu về kế hoạch kinh tế sắp tới, ông Joe Biden nhắc lại khẩu hiệu tranh cử “Build Back Better” (Xây dựng lại tốt đẹp hơn) của mình đồng thời cam kết sẽ đối phó với đại dịch Covid-19 đang tàn phá nghiêm trọng nước Mỹ.

“Một khi chúng tôi ngăn chặn được loại virus đó và đưa ra những gói cứu trợ kinh tế cho người lao động và doanh nghiệp, là khi chúng tôi có thể bắt đầu xây dựng lại tốt đẹp hơn trước đây”, ông Biden nói.

Việc làm, tiền lương và thuế

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cam kết kế hoạch kinh tế mới sẽ giúp tạo ra 3 triệu việc làm được trả lương thỏa đáng, cùng với đó sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 15 USD/giờ.

“Khi chúng tôi xây dựng lại tốt đẹp hơn, chúng tôi sẽ làm như vậy. Với mức lương cao hơn, bao gồm mức lương tối thiểu 15 USD/giờ trên toàn quốc. Nhiều lợi ích tốt hơn, quyền thương lượng tập thể mạnh mẽ hơn… sẽ giúp các bạn có thể nuôi sống gia đình”, ông Biden khẳng định.

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng gợi ý rằng sẽ tạo ra một cơ cấu thuế công bằng. Ông lưu ý, kế hoạch kinh tế mới sẽ không nhằm chống lại hoạt động kinh doanh, mà thay vào đó, những người giàu có, cùng với các công ty lớn, sẽ phải trả thuế một cách công bằng.

Ông Biden cũng cam kết rằng sẽ không có một hợp đồng của chính phủ nào được ký kết đối với các công ty không sản xuất hàng hóa trên đất Mỹ.

“Sẽ không có hợp đồng chính phủ nào được trao cho các công ty không sản xuất sản phẩm của họ tại Mỹ”, ông nói.

Gói cứu trợ Covid-19

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng gói cứu trợ Covid-19 “ngay bây giờ”.

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng thúc giục Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bắt đầu điều phối các kế hoạch tiêm chủng ngừa Covid-19 trên toàn quốc, cảnh báo rằng nhiều người có thể chết “nếu chúng ta không hợp tác”.

“Thêm nhiều người có thể chết nếu chúng tôi không phối hợp. Làm thế nào để hơn 300 triệu người Mỹ được tiêm chủng? Đó là việc vô cùng quan trọng cần phải làm. Nếu phải đợi đến ngày nhậm chức 20/1 để bắt đầu lập kế hoạch đó, chúng tôi có thể bị chậm kế hoạch hơn một tháng rưỡi. Vì vậy, điều quan trọng là kế hoạch phải được thực hiện, cần có sự phối hợp ngay bây giờ”, ông Biden nói.

Chính sách thương mại

Trong khi né tránh trả lời liệu Washington có nên tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) – một hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand – hay không, Tổng thống đắc cử Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải “phù hợp với các nền dân chủ khác” trong việc thiết lập các quy tắc cho thương mại thế giới.

Hiệp định RCEP đã được ký kết hôm 15/11, giúp hình thành khu vực kinh tế lớn nhất từ trước đến nay, với GDP chiếm tới 32% tổng GDP toàn cầu, khoảng 32.000 tỷ USD, chiếm 47,5% dân số thế giới. RCEP là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới và tác động vượt ra khỏi tầm khu vực. RCEP sẽ tạo ra một không gian phát triển mới cho các nước thành viên ASEAN để có thể phục hồi trong thời gian tới.

(Theo Sputnik)

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.