Ông Kim Jong-un tái xuất sau 25 ngày vắng bóng

Chấm dứt 25 vắng bóng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện trong cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên.

Hôm nay (16/11), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên để bàn về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Trong cuộc họp vào ngày 15/11, ông Kim đã “thảo luận về tình hình dịch Covid-19 và công tác phòng chống dịch, đồng thời phân rõ trách nhiệm cho Đảng và các ban ngành thuộc quân đội và kinh tế nhằm thắt chặt mặt trận phòng chống dịch khẩn cấp”.

Ông Kim Jong-un tái xuất sau 25 ngày vắng bóng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau 25 ngày vắng bóng. (Ảnh: KCNA)

Cũng theo ông Kim, Triều Tiên “cần duy trì cảnh báo cao, xây dựng một bức tường ngăn chặn dịch bệnh vững chắc, và tăng cường thêm công tác phòng chống dịch bởi đây là điều quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia và cuộc sống người dân”.

Cho tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa xác nhận có bất cứ ca mắc Covid-19 nào trên lãnh thổ nước này. Nhưng ngay từ đầu năm, Triều Tiên đã cho đóng cửa biên giới và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Điều đáng nói, hôm 15/11 đánh dấu lần đầu tiên ông Kim xuất hiện trước truyền thông sau 25 ngày vắng bóng. Lần gần nhất ông Kim xuất hiện là hôm 22/10, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm khu nghĩa trang tại tỉnh Nam Pyongyang. Đây là nơi chôn cất những binh sĩ Trung Quốc hy sinh trong cuộc chiến liên Triều (1950 – 1953). Thông thường, truyền thông Triều Tiên đưa tin về các sự kiện mà Chủ tịch Kim tham dự sau một ngày.

Trên thực tế, ông Kim từng vài lần biến mất một cách bí ẩn trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên. Cụ thể, hồi năm 2014, sau 6 tuần không xuất hiện trước dư luận, ông Kim Jong-un tái xuất với hình ảnh bước chân đi khập khiễng. Trong một động thái hiếm hoi, truyền thông quốc gia Triều Tiên cho biết nguyên nhân khiến ông Kim vắng mặt một thời gian là do cảm thấy “không khỏe”.

Trước đây, nhiều tin đồn về sức khỏe của ông Kim cho rằng ông là người nghiện thuốc lá, thừa cân và gia đình có tiền sử về bệnh tim mạch.

Trong năm nay, vào tháng Tư, ông Kim đã không xuất hiện trước công chúng trong 20 ngày. Đặc biệt, ông Kim còn vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15/4. Vụ việc khiến truyền thông quốc tế nghi ngờ ông Kim gặp vấn đề về sức khỏe. Tới đầu tháng Năm, ông Kim bất ngờ xuất hiện trong sự kiện khánh thành một nhà máy phân bón. Trong sự kiện, ông Kim đi lại bình thường và luôn nở nụ cười tươi.

Theo Infonet

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!